AFC tạo điều kiện giúp HLV Hoàng Anh Tuấn gỡ nút thắt U.23 Việt Nam

31/03/2024 07:33 GMT+7

Nhờ điều khoản đặc biệt của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), HLV Hoàng Anh Tuấn có thể thay đổi danh sách sơ bộ U.23 VN dự vòng chung kết U.23 châu Á 2024, qua đó lựa chọn thêm cầu thủ phù hợp với triết lý.

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn vào ghế HLV trưởng U.23 VN để thay thế HLV Philippe Troussier, sau khi nhà cầm quân người Pháp đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Đây là quyết định dễ hiểu, khi HLV Hoàng Anh Tuấn có 10 năm kinh nghiệm huấn luyện các đội tuyển trẻ VN. Khi VFF thành lập 2 đội tuyển U.23 VN cho những mục tiêu khác nhau, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng được giao nắm 1 đội, trong khi đội còn lại do ông Troussier huấn luyện. Nhờ vậy, phần lớn cầu thủ U.23 VN hiện tại từng làm việc với HLV Hoàng Anh Tuấn, đã chinh chiến nhiều giải đấu lớn như U.20 châu Á 2023, ASIAD 19.

AFC tạo điều kiện giúp HLV Hoàng Anh Tuấn gỡ nút thắt U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn (bìa phải) ngồi “ghế nóng”

VFF

Trước ngày nắm quyền, HLV Hoàng Anh Tuấn gặp một rào cản. Đó là trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U.23 VN dự giải U.23 châu Á 2024 mà HLV Troussier nộp lên AFC vào ngày 15.3 (khi đó ông Troussier còn tại vị), một số cầu thủ yêu thích của ông Tuấn không góp mặt. Tuy nhiên, điều lệ của AFC đã mở ra cho ông Hoàng Anh Tuấn cánh cửa để "vá lỗi". Theo khoản 5 điều 25, các đội dự giải có quyền thay đổi 5 cầu thủ, với thời hạn muộn nhất là 7 ngày trước trận ra quân. U.23 VN sẽ đấu trận ra quân với U.23 Kuwait lúc 22 giờ 30 ngày 17.4. Do đó chậm nhất đến ngày 10.4, U.23 VN vẫn có thể điều chỉnh danh sách.

HLV Hoàng Anh Tuấn thay ông Philippe Troussier dẫn dắt U.23 Việt Nam dự VCK U.23 châu Á 2024

Chia sẻ với Thanh Niên, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đề xuất với VFF danh sách những cầu thủ ông muốn bổ sung, trong đó có tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (CLB Thanh Hóa), hậu vệ Nguyễn Mạnh Hưng (CLB Thể Công Viettel), Trần Nam Hải (SLNA), Nguyễn Thành Khải (CLB Đà Nẵng), tiền vệ Nguyễn Đức Việt (HAGL). "Tôi đã đề xuất 5 cái tên nói trên để VFF làm việc với AFC. Đáng tiếc là danh sách sơ bộ AFC cho phép chỉ được tối đa 50 cầu thủ, nên bổ sung thêm 5 cầu thủ mới đồng nghĩa phải loại 5 cầu thủ trong danh sách sơ bộ trước đó. Ban huấn luyện sẽ tính toán, cân nhắc kỹ càng", HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh. Tuy nhiên, nhìn chung bản danh sách sơ bộ đã gồm những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá trẻ VN. Khi còn tại vị, HLV Troussier và ông Tuấn đã đồng thuận về tầm nhìn, lối chơi cũng như triết lý huấn luyện cầu thủ. Bởi vậy, HLV gốc Khánh Hòa không cần điều chỉnh nhiều.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, HLV Hoàng Anh Tuấn là lựa chọn phù hợp và "sát sườn" nhất hiện tại, với kinh nghiệm làm bóng đá trẻ phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn, khi VFF không kịp bổ nhiệm một chuyên gia mới cho U.23 VN, việc ưu tiên lựa chọn an toàn là hợp lý. U.23 VN nằm ở bảng D vòng chung kết U.23 châu Á 2024, cùng với các đối thủ U.23 Uzbekistan, U.23 Kuwait và U.23 Malaysia. Ông Hoàng Anh Tuấn nhận định đây là bảng đấu khó, cần quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. "Áp lực thì giải đấu nào cũng có cả, nhưng tôi và cầu thủ sẽ nỗ lực", ông Tuấn khẳng định.

Trong 4 lần dự giải U.23 châu Á trước đây, U.23 VN có 1 lần về nhì (2018), 1 lần vào tứ kết (2022) và 2 lần dừng bước ở vòng bảng. Để giành vé tới Olympic Paris 2024, U.23 VN cần giành một trong ba vị trí cao nhất, hoặc ít nhất đứng hạng tư để đấu play-off với một đại diện châu lục khác.

Xem nhanh 20h ngày 31.3: Vẫn nóng cuộc đua kế nhiệm ông Troussier

Để tìm kiếm HLV trưởng mới cho đội tuyển và U.23 VN, thường trực VFF đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai xây dựng các phương án nhân sự, sớm thông qua Hội đồng HLV quốc gia tư vấn cho thường trực VFF để báo cáo Ban Chấp hành ra quyết định. Danh sách ứng viên HLV trưởng sẽ sớm được xây dựng, sau đó VFF sẽ nghiên cứu hồ sơ, chọn lọc những gương mặt phù hợp nhất để thảo luận, trước khi đàm phán cụ thể về mức lương, thời hạn hợp đồng và chiến lược. Nhiều khả năng người kế nhiệm ông Troussier vẫn là HLV ngoại, nhưng phải đảm bảo tiêu chí hiểu biết văn hóa bóng đá VN, có kinh nghiệm làm việc ở châu Á, giỏi quản trị con người cũng như ứng biến.

20 năm qua, VFF đã bổ nhiệm 12 HLV dẫn dắt đội tuyển VN, trong đó có 7 thầy ngoại và 5 thầy nội. HLV tại vị lâu nhất là ông Park Hang-seo (5 năm), còn các HLV nội chủ yếu ngồi ghế tạm quyền. HLV nội tại vị lâu nhất là Nguyễn Hữu Thắng (1 năm rưỡi), còn HLV nội có nhiều lần tạm quyền nhất là ông Mai Đức Chung (3 lần).

Thăm dò ý kiến

HLV nội hay ngoại phù hợp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi ông Troussier ra đi?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.