AFF Cup 2020: Singapore chạm trán nảy lửa với Philippines

08/12/2021 08:17 GMT+7

Tâm điểm lượt trận thứ 2 bảng A của AFF Cup 2020 diễn ra hôm nay là cặp đấu nảy lửa giữa chủ nhà Singapore với Philippines lúc 19 giờ 30. Ở trận còn lại, Myanmar gặp Timor Leste lúc 16 giờ 30 (đều trực tiếp trên VTV6).

Sau chiến thắng quan trọng trước Myanmar ở trận khai mạc, chủ nhà Singapore đặt mục tiêu vượt qua Philippines để đặt một chân vào bán kết. Trong khi đó, Philippines được nghỉ ở lượt trận đầu, tranh thủ “xem giò” Singapore và tự tin hướng đến kết quả có lợi để đua tranh tấm vé vào bán kết. Ở bảng đấu này còn có sự góp mặt của ứng viên vô địch Thái Lan cùng đối thủ khó chơi Myanmar nên Philippines lẫn Singapore hết sức thận trọng khi chạm trán nhau, bởi nếu để thua họ sẽ rơi vào thế bất lợi.

Tuyển Singapore quyết giành 3 điểm trước Philippines

Straitstimes

Trong chiến thắng 3-0 trước Myanmar, tuyển Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Nhật Bản Tatsuma Yoshida tận dụng hiệu quả những tình huống bóng bổng trên nền tảng thể lực tốt. Tiền vệ gốc Hàn Quốc Song Ui-young cùng tiền đạo Fandi Ikhsan (con trai của cựu danh thủ Singapore Fandi Ahmad) là 2 gương mặt thi đấu ấn tượng ở trận đầu, được HLV Tatsuma Yoshida kỳ vọng tiếp tục phát huy ở trận gặp đối thủ xương xẩu hơn là Philippines.

Xếp hạng bảng A:

1. Singapore (3 điểm, hiệu số +3)

2. Thái Lan (3 điểm, hiệu số +2)

3. Philippines (0 điểm, hiệu số 0)

4. Timor Leste (0 điểm, hiệu số -2)

5. Myanmar (0 điểm, hiệu số -3)

Tuy giành chiến thắng ở trận mở màn nhưng thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny của tuyển Singapore cho biết các đồng đội cần chơi tập trung và kết dính tốt hơn khi chạm trán với tuyển Philippines. Thủ môn này nhắc lại kỷ niệm khó quên cùng bài học “xương máu” ở AFF Cup 2018, chính trận thua 0-1 trước Philippines là nguyên nhân khiến Singapore chỉ xếp hạng 3 vòng bảng, mất tấm vé vào bán kết về tay đối thủ.

Trong khi đó, Philippines thiếu vắng một số trụ cột đang thi đấu ở châu Âu như Neil Etheridge, Gerrit Holtmann và Raphael Obermair ở AFF Cup lần này. Tuy nhiên, đội bóng từng vào bán kết 4/5 kỳ AFF Cup vừa qua vẫn còn nhiều gương mặt nổi bật như Jesper Nyholm (đang chơi bóng ở Thụy Điển), Angel Guirado (chơi bóng ở Tây Ban Nha), tiền đạo giàu kinh nghiệm Patrick Reichelt - người đã ghi bàn trong chiến thắng 1-0 trước Singapore năm 2018. Ngoài ra còn có đội trưởng Stephan Schrock, người từng chơi ở Bundesliga trong màu áo Hoffenheim, Eintracht Frankfurt và tiền đạo Tây Ban Nha mới nhập tịch Bienvenido Maranon, vua phá lưới mọi thời đại của AFC Cup. Lối chơi của Philippines khá giống với Singapore, vì thế ở cuộc chạm trán này đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ tạo khác biệt, bằng không dễ bất phân thắng bại.

Chia sẻ trước thềm AFF Cup 2020, HLV Scott Cooper cho rằng ngoài tiếc nuối khi không có được lực lượng mạnh nhất, tuyển Philippines còn gặp bất lợi khi thi đấu vào mùa Giáng sinh lẫn Tết dương lịch vốn dễ khiến tinh thần các tuyển thủ dao động, bởi đây là những ngày quan trọng của người dân Philippines.

Dẫu vậy HLV này tin rằng các tuyển thủ sẽ tập trung cao độ để mang về niềm vui cho bản thân, gia đình và đất nước.

Ở trận còn lại, Myanmar với lực lượng mạnh hơn so với Timor Leste hứa hẹn giành chiến thắng. Không có được lực lượng mạnh nhất vì một số trụ cột từ chối lên tuyển lại chưa có sự chuẩn bị tốt vì biến động chính trị trong nước, xem ra Myanmar khó “bay cao” ở AFF Cup lần này. Còn với Timor Leste, mỗi trận đấu ở AFF Cup là cơ hội để họ học hỏi là chính. Ở trận ra quân, Myanmar thua trắng 0-3 trước Singapore, còn Timor Leste thất thủ 0-2 trước Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.