AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam và câu chuyện từ hộp cơm ít món

05/12/2021 08:41 GMT+7

Có lẽ trong lịch sử tồn tại của AFF Cup , chưa bao giờ “miếng ăn” lại trở thành đề tài nghị sự được đặt ra trong cả cuộc họp báo trước giải như ở AFF Cup lần này.

Ban tổ chức Singapore cũng cần phải tính toán lại để việc quản trị giải đấu không trở nên quá hà khắc như hiện tại.

Ăn rau muống xào, canh ngao chua của đầu bếp Việt kiều

HLV Park Hang-seo là người kỹ tính và cẩn thận đến từng chi tiết (tưởng là) nhỏ trong mọi vấn đề liên quan các đội bóng mà ông dẫn dắt. SEA Games 30 cách đây 2 năm, ông từng đề nghị Philippines phải thay đổi… gạo cho U.22+2 Việt Nam vì gạo ở nước bạn rất bở, nấu cơm không ngon khiến cầu thủ ăn không vô. Còn tại AFF Cup 2020 ở Singapore, đích thân ông phải đưa ra lời đề nghị về chất lượng bữa ăn: “Thực đơn các đội ở khách sạn là như nhau và có sự khác biệt về tôn giáo nên món ăn không liên quan đến thịt heo, trong khi cầu thủ Việt Nam thích ăn thịt heo hơn. Chúng tôi ở đây được 3 ngày rồi mà ngày nào cũng chỉ có hai món chính là thịt gà và cá. Tôi nghĩ ban tổ chức (BTC) nên có cách giải quyết linh hoạt hơn về vấn đề ăn uống. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức được một cách sâu sắc rằng, khó khăn do Covid-19 không có cách nào giải quyết hoàn toàn được, nên phải cố gắng suy nghĩ lạc quan, khắc phục bằng sự khôn khéo và trí tuệ”.

Tuyển Việt Nam tập luyện với cường độ cao mỗi ngày

VFF

Chuyện chẳng đặng đừng, ông Park mới phải mang ra phàn nàn trước giới truyền thông Đông Nam Á, bởi mấy ngày qua, dù tuyển Việt Nam đã góp ý với khách sạn Mercure Roxy đôi ba lần nhưng bữa ăn vẫn chưa được cải thiện về số lượng lẫn chất lượng. Hôm qua, một thành viên của đội tuyển cho chúng tôi xem ảnh chụp cận cảnh hộp cơm thì quả là “đau lòng” bởi lèo tèo vài món.

AFF Suzuki Cup 2020 có gì đặc biệt, ĐTVN được thưởng bao nhiêu nếu lại vô địch?

Khi chưa biết BTC có linh hoạt giải quyết hay không thì tuyển Việt Nam phải tự cứu lấy mình. Nhờ sự kết nối của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thầy trò ông Park được nhận thêm đồ ăn từ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Singapore, mà cụ thể bữa tối 3.12 thêm món thịt heo rang, canh ngao tôm chua, rau muống xào. Đến bữa trưa 4.12, có thêm món sườn rim và canh bí đỏ, trứng rán. Thức ăn được đầu bếp Việt kiều nấu rất ngon, nóng sốt. VFF chi kinh phí nhờ bà con mua thực phẩm tươi rồi chuyển đến khách sạn 2 bữa/ngày (riêng bữa sáng, vì thời gian khá eo hẹp nên cầu thủ chỉ ăn hộp cơm của BTC cung cấp).

Mà không phải đội tuyển Việt Nam khó tính, đội Indonesia (cùng bảng B với Việt Nam nhưng được bố trí ở khách sạn Orchard) cũng kêu trời vì bữa ăn. Trợ lý đội Indonesia còn đưa lên trang cá nhân hình ảnh hộp cơm nhựa kèm lời bình phẩm: “Trong chế độ bong bóng mà cách người ta cho ăn uống như thế này đây, nhưng dù sao cũng mong cho AFF Cup thành công”.

Chỉ được cung cấp một hộp cơm với thức ăn như vậy trong mỗi bữa

NVCC

Ông Park tự “cởi trói” tâm lý căng thẳng bằng cách nào ?

Ở một chừng mực có thể, xem như tuyển Việt Nam đã thu xếp được phần nào câu chuyện về ăn uống nhưng một vấn đề khác đang gây bất an lại thuộc về tâm lý. Mà bài toán tâm lý thì phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều, đương nhiên.

Ông Park phân tích các yếu tố chính dẫn đến sự không thoải mái tuyệt đối ở tuyển Việt Nam tại thời điểm hiện tại: “Kể từ tháng 9, chúng tôi thi đấu 6 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2020 và thua cả 6, chưa được điểm nào. Đá mãi mà không thắng thì bầu không khí nó ảm đạm lắm. Hơn nữa, chúng tôi cũng đang có những gánh nặng và áp lực của nhà đương kim vô địch AFF Cup. Chỉ số chờ đợi của người dân Việt Nam cao lắm nên áp lực tương đối khủng khiếp. Chưa kể, suốt thời gian khá dài, hầu như chúng tôi phải ở trong chế độ bong bóng.

Tại Singapore, cầu thủ không được ra ngoài kể cả sảnh khách sạn, trừ lộ trình từ nơi lưu trú đến sân tập và ngược lại. Với cầu thủ, khỏe mạnh về thể chất là điều đòi hỏi tất yếu nhưng khỏe mạnh về tâm lý cũng rất quan trọng. Chúng tôi đang sống trong sự căng thẳng bao trùm nhưng không lẽ lại để áp lực tinh thần đè nặng suốt mà không có được chìa khóa để giải nó”.

Chìa khóa mà ông Park đề cập chính là từ thất bại, tuyển Việt Nam vẫn tự thấy ánh sáng của tương lai: “Nếu nhìn bằng lăng kính tích cực, những trận thua trước các đối thủ đẳng cấp châu Á cũng sẽ giúp chúng tôi nâng đẳng cấp của mình lên. Điều này thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng của tuyển Việt Nam đã cải thiện dần sau mỗi trận đấu. Anh em cầu thủ không buông bỏ dù có thời điểm, khó khăn là cực đại. Những sự tiến bộ đó, tinh thần chiến đấu không buông bỏ đó sẽ tiếp tục được chúng tôi đem đến sân chơi này. Ai bảo không khó khăn, nhất là trận ra quân ngày 6.12, chúng tôi còn không có chút thông tin nào về đội Lào. Nhưng tuyển Việt Nam đã có thói quen đương đầu với mọi thử thách, chúng tôi sẽ hết sức từng trận đấu một để có kết quả tốt nhất tại AFF Cup 2020”.

Không có Hùng Dũng với ông Park cũng không phải là trở ngại quá lớn (VFF vẫn đang cố lo cho Lý Công Hoàng Anh sang được Singapore vào ít ngày tới đây). Ông cũng đã có những phương án chiến thuật đặc biệt dành riêng cho AFF Cup và hy vọng tuyển Việt Nam sẽ vận hành trơn tru mà không vấp phải sai số nào quá lớn, ảnh hưởng đến hành trình bảo vệ ngôi vương. Chí ít đến hết ngày hôm qua, tuyển Việt Nam vẫn đảm bảo được nhân sự không bị đau ốm, chấn thương. Điều mừng nhất là đây.

Đối thủ của tuyển Việt Nam lên tiếng

Bóng đá Lào đã mạnh hơn trước đây, nhưng gặp tuyển Việt Nam là một tình huống rất khác. Chúng tôi thực sự e ngại sức mạnh của đối thủ này. Mặc dù vậy, tôi vẫn tin các cầu thủ trẻ của mình sẽ nỗ lực để thể hiện tốt nhất có thể.

HLV Selvaraj (Lào)

Chúng tôi thi đấu không tốt tại vòng loại World Cup nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ không chơi hay tại AFF Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng thắng Campuchia ở trận đầu để tạo động lực cho các trận tiếp theo ở vòng bảng, nhất là trận đối mặt tuyển Việt Nam, một nhiệm vụ hết sức khó khăn.

HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia)

Chúng tôi nằm cùng bảng B đấu với những đối thủ mạnh như nhà đương kim vô địch của AFF Cup là tuyển Việt Nam, trong khi Malaysia là kình địch hàng đầu của chúng tôi. Campuchia và Lào đang tiến bộ rất nhanh. Không dám hứa có vô địch được AFF Cup hay không, đội Indonesia cần tập trung thi đấu từng trận một.

HLV Shin Tae-yong (Indonesia)

Chúng tôi hướng đến SEA Games 2023 trên sân nhà nên cầu thủ trẻ có trải nghiệm tốt ở AFF Cup lần này. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị. Vì dịch bệnh nên Campuchia không có trận đấu giao hữu nào suốt thời gian qua nhưng chúng tôi sẽ tập trung thể hiện hết khả năng của mình.

HLV Ryu Hirose (Campuchia)

Trung Ninh - Tiểu Bảo(ghi)

Đội nào được treo thưởng lớn nhất ?

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ thưởng 300.000 USD (khoảng 6,8 tỉ đồng) cho đội vô địch AFF Cup 2020, 100.000 USD cho đội á quân và 50.000 USD cho đội đứng thứ 3. Hiện mới chỉ có đội Thái Lan được hứa thưởng thêm 20 triệu baht (13,5 tỉ đồng) nếu vô địch giải đấu. VFF chưa cam kết thưởng nhưng được biết, VFF đã có quỹ thưởng cho từng giai đoạn thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng bảng, bán kết, chung kết. Ngoài ra, các doanh nghiêp cũng sẽ thưởng cho tuyển Việt Nam nếu thi đấu tốt. Năm 2018 khi giành chức vô địch AFF Cup, thầy trò ông Park được thưởng hàng chục tỉ đồng. Với cá nhân ông Park, trong hợp đồng cũng có điều khoản, nếu vô địch AFF Cup, ông sẽ được VFF thưởng riêng.

L.P

Lịch thi đấu vòng bảng AFF Cup 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.