AFF Cup 2022: Hạt ‘sạn’ nơi hàng thủ tuyển Việt Nam

04/01/2023 18:10 GMT+7

Chưa để thủng lưới bàn nào ở vòng bảng AFF Cup 2022, nhưng HLV Park Hang-seo chưa thể an tâm với hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam vừa đạt thành tích giữ sạch lưới các trận vòng bảng ở 3 kỳ AFF Cup liên tục. 12 trận đấu vòng bảng dưới thời ông Park từ năm 2018 đến nay, hàng thủ tuyển Việt Nam không một lần để lọt lưới.

Nhìn rộng ra, tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới 14 trong 18 trận ở AFF Cup dưới thời HLV Park Hang-seo. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, Quang Hải cùng đồng đội sạch lưới 5 trong 8 trận. Ở đội U.23, các học trò của thầy Park cũng có tỷ lệ sạch lưới cao, như 71,4% số trận tại SEA Games 30 hay 100% số trận tại SEA Games 31.

Tuyển Việt Nam phải sắc sảo trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự

ĐỘC LẬP

Tuyển Việt Nam không để thủng lưới ở vòng bảng AFF Cup 2022

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hàng thủ luôn là điểm tựa của các đội bóng do thầy Park dẫn dắt và AFF Cup 2022 không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc hàng thủ tuyển Việt Nam đang tạo ra sự an tâm tuyệt đối.

Ở trận gặp đội Myanmar tối qua (3.1), những khoảng trống đã lộ ra bất ngờ. Ngay trong hiệp 1, trung vệ Duy Mạnh mắc liền 2 sai lầm với 1 pha phá bóng hụt cùng 1 đường chuyền thẳng vào chân tiền đạo đối thủ. Ở cả 2 tình huống này, đội Myanmar đều có cơ hội, nhưng may mắn cho tuyển Việt Nam khi đối thủ thiếu sắc bén.

Thủ môn Văn Lâm cũng có những pha xử lý khó hiểu khi có tình huống chuyền ngắn lỗi lúc đã rời xa cầu môn, sau đó đỡ bóng hỏng trong vòng cấm, nhưng đã nhanh chóng sửa sai.

Đó là những sai số cá nhân hiếm khi xảy ra dưới thời HLV Park Hang-seo, và lại đến từ những cầu thủ kinh nghiệm nhất. Văn Lâm đã bắt 360 phút ở AFF Cup 2022 và được đánh giá là thủ môn giỏi nhất Việt Nam. Duy Mạnh cũng chơi 270 phút (trọn vẹn 3 trận) và luôn có suất đá chính ở đội tuyển quốc gia suốt 4 năm qua.

Tuyển Việt Nam luôn ưu tiên cách tiếp cận thận trọng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bên cạnh sai số cá nhân, hàng thủ tuyển Việt Nam cũng lộ ra nhiều sai số tập thể như lỗi kèm người, chọn vị trí phòng ngự, truy cản. Không chỉ ở trận gặp Myanmar, mà trong các cuộc so tài với đội Malaysia hay Singapore, nhiều lần các hậu vệ Việt Nam để lọt đối thủ, hay thua trong các tình huống 1 đấu 1.

Sau 4 trận vòng bảng, HLV Park Hang-seo đã sử dụng 3 hàng phòng ngự khác nhau. Lần lượt các bộ ba Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung (gặp Lào và Malaysia), Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thanh Bình (gặp Singapore) và Duy Mạnh, Việt Anh, Thành Chung (gặp Myanmar) đã được trao cơ hội.

Ở AFF Cup 2022, Tuyển Việt Nam đang có 6 trung vệ, gồm 3 trung vệ đã chắc suất ở đội tuyển (Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng), 1 trung vệ tiệm cận suất đá chính thường xuyên (Thành Chung) và 2 trung vệ trẻ (Việt Anh, Thanh Bình). Khoảng cách trình độ không quá chênh lệch giữa các cầu thủ giúp thầy Park thoải mái xoay tua con người.

Các hậu vệ cần chơi chắc chắn hơn ở bán kết

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tuy nhiên, từ vòng bán kết trở đi, một bộ khung trung vệ duy nhất sẽ là lựa chọn tối ưu của tuyển Việt Nam. Ở 2 trận đấu gặp đội Indonesia vào các ngày 6.1 (lượt đi) và 9.1 (lượt về) tới đây, tuyển Việt Nam cần hạn chế tối đa sai lầm ở vòng bảng, bởi đây là thời điểm các đội tuyển không còn cơ hội sửa sai, nên lỗi lầm sẽ đổi lấy cái giá nặng nề hơn nhiều.

Nên nhớ cũng tại AFF Cup, tuyển Việt Nam đã giữ sạch lưới 12 trận vòng bảng, nhưng chỉ giữ sạch lưới 2 trong 6 trận ở các vòng bán kết và chung kết, nhận tới 6 bàn thua trong 2 giải gần nhất.

Ở vòng bảng, các đội khi đối đầu với tuyển Việt Nam thường lựa chọn lối phòng ngự thực dụng, thậm chí cực đoan như cách đá của Indonesia hay Singapore. Bởi ở vòng bảng, không thủng lưới và lấy 1 điểm là đủ. Nhưng ở vòng bán kết và chung kết, các đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ phải tấn công nhiều hơn, bởi chỉ phòng ngự và giữ sạch lưới là lựa chọn rất mạo hiểm.

Vòng bán kết sẽ khắc nghiệt hơn với tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Đối thủ tấn công, đồng nghĩa hàng thủ phải chịu áp lực nhiều hơn. Tuyển Việt Nam thường chơi tốt khi đá phòng ngự phản công, còn phòng ngự ở thế dâng cao đội hình vốn không phải sở trường của học trò thầy Park, minh chứng là những khoảng trống đã lộ ra trước đội Myanmar hay Malaysia.

Tuyển Việt Nam cần nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề đã xuất hiện, bịt kín khoảng trống để đứng vững trước một Indonesia có thừa sự tinh quái và tốc độ ở những miếng phản đòn trong 2 trận bán kết AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.