AFF Cup 2022: Thầy Park cần người chia lửa với Tiến Linh

04/01/2023 14:11 GMT+7

Ghi 12 bàn ở vòng bảng AFF Cup 2022 nhưng hàng công tuyển Việt Nam có thể bùng nổ hơn nếu các vệ tinh xung quanh Tiến Linh tìm lại cảm giác ghi bàn. Ông Park đang mong chờ học trò đạt hiệu suất cao hơn.

12 bàn thắng, 0 bàn thua, tuyển Việt Nam vừa trải qua loạt đấu vòng bảng AFF Cup mỹ mãn nhất về mặt kết quả dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam ghi trung bình 3 bàn mỗi trận, tốt hơn thành tích trung bình 2 bàn/trận tại AFF Cup 2018) hay 2,25 bàn/trận tại AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam ghi 12 bàn ở vòng bảng AFF Cup 2022

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tuy nhiên, số lượng bàn thắng dồi dào chưa phản ánh toàn cục năng lực của hàng công tuyển Việt Nam. Ngoại trừ Tiến Linh, các cầu thủ còn lại chưa ai ghi quá 1 bàn. Trong 12 bàn có được ở giải này, 3 bàn thuộc về Tiến Linh, 3 bàn được ghi bởi các hậu vệ (Văn Hậu, Ngọc Hải, Tấn Tài), 3 bàn được ghi bởi các cầu thủ dự bị (Văn Thanh, Văn Toàn, Ngọc Quang), 2 bàn chia đôi cho Hùng Dũng và Hoàng Đức, bàn còn lại do đối thủ phản lưới.

Điều đó đồng nghĩa những tiền đạo còn lại của tuyển Việt Nam trừ Tiến Linh đều chưa có pha lập công nào ở giải năm nay, bao gồm Tuấn Hải, Văn Quyết, Văn Đức và tiền vệ Quang Hải cũng chưa "nổ súng" lần nào tính đến thời điểm này.

Thống kê này có thể hiểu theo 2 hướng. Thứ nhất, tuyển Việt Nam chưa cần các trụ cột "nhả đạn", vẫn có thể ghi bàn đều đặn. Đây là tín hiệu vui với HLV Park Hang-seo, bởi ông có nguồn cung bàn thắng ở cả 3 tuyến kết hợp với băng ghế dự bị, thay vì phụ thuộc vào số ít cầu thủ như trước đây.

Tiến Linh ở cầu thủ duy nhất ghi nhiều hơn 1 bàn cho tuyển Việt Nam ở vòng bảng

ĐỘC LẬP

Các bàn thắng của tuyển Việt Nam cũng rất đa dạng, từ đánh biên, trung lộ, tình huống cố định đến phản công. Sự biến hóa trong khâu ghi bàn là rất cần thiết để tránh bị đối thủ bắt bài.

HLV Park Hang-seo từng khẳng định tiền đạo không phải cứ ghi bàn mới được gọi là xuất sắc, bởi trong đội mỗi cầu thủ có một nhiệm vụ khác nhau. Theo thống kê của Ban tổ chức AFF Cup, Văn Quyết là cầu thủ xông xáo nhất ở trận gặp đội Myanmar. Tiền đạo sinh năm 1991 di chuyển khắp mặt sân để làm bóng, giúp lối chơi của tuyển Việt Nam vận hành trơn tru. Dù không ghi bàn, khó nói Văn Quyết có trận đấu dưới kỳ vọng.

Ở trận gặp đội Malaysia, Văn Đức miệt mài hỗ trợ phòng ngự rồi kéo bóng chuyển trạng thái khi tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người. Hay Quang Hải chưa "thông nòng" nhưng cũng thi đấu nỗ lực.

Quang Hải chơi nỗ lực

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tuy nhiên, yếu tố đầu ra quan trọng nhất với một cầu thủ tấn công vẫn là bàn thắng. Các tiền đạo tuyển Việt Nam kiêm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, nhưng vẫn có đầy đủ cơ hội ghi bàn xuyên suốt cả 4 trận.

Theo thống kê của Livescore, tuyển Việt Nam tạo ra 58 cơ hội ăn bàn và tận dụng thành công 11 trong số này (không tính pha phản lưới của hậu vệ Myanmar). Tỷ lệ chuyển hóa xấp xỉ 18,9% của tuyển Việt Nam là con số đáng suy ngẫm.

Đơn cử như ở trận gặp đội Myanmar tối qua, các học trò của thầy Park có không dưới 6 cơ hội rõ ràng trong hiệp 2 khi đối thủ đã đẩy đội hình lên rất cao, nhưng chỉ tận dụng thành công được 1 nhờ pha xử lý xuất thần của Ngọc Quang.

Ở vòng bảng, các học trò của thầy Park gặp những đối thủ không mạnh trong phòng ngự, nên dù dứt điểm chưa tốt nhưng với số cơ hội dồi dào tạo ra, các cầu thủ vẫn có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù vậy, vòng bán kết sẽ rất khác.

Các cầu thủ cần dứt điểm tốt hơn

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dưới thời HLV Shin Tae-yong, tuyển Indonesia không còn là đội tuyển kém tổ chức và yếu bóng vía như trước đây. Lần gặp nhau ở AFF Cup 2020, Indonesia đã trình diễn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khoa học và lăn xả để chặn đứng hàng công tuyển Việt Nam.

Ở trận gặp đội Thái Lan tại vòng bảng AFF Cup 2022, "khối bê tông" của Shin Tae-yong dẫu cầm bóng vỏn vẹn 39% cũng chỉ cho đối thủ sút trúng đích duy nhất 1 lần. Muốn đánh bại đội Indonesia, tuyển Việt Nam cần tận dụng tốt cơ hội ghi bàn. Tỷ lệ sút 5 lần ghi 1 bàn cần được cải thiện bởi chưa chắc thầy trò Park Hang-seo đã được trao cơ hội dứt điểm nhiều như vòng bảng.

Để cải thiện khâu ghi bàn trước đội Indonesia, tuyển Việt Nam cần Tuấn Hải, Văn Đức, Văn Quyết hay Quang Hải nhạy bén hơn nữa. Nếu điểm rơi phong độ của những trụ cột xuất hiện đúng ở vòng bán kết AFF Cup 2022, thầy Park sẽ có hàng công rất đáng gờm. Còn thiếu sót đồng nghĩa còn có thể mạnh hơn nữa, đó là tín hiệu khả quan cho tuyển Việt Nam và ông Park có cơ sở để tuyên bố: "Tuyển Việt Nam sẽ đủ năng lực đánh bại đội Indonesia".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.