AFF điều tra cáo buộc Timor Leste gian lận tuổi ở Giải U.15 Đông Nam Á

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/08/2019 09:48 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tuyên bố đã mở cuộc điều tra về nghi án gian lận tuổi ở tuyển U.15 Timor Leste tại Giải vô địch U.15 của khu vực năm nay đang diễn ra tại Chonburi (Thái Lan).

Trước đó, sau 2 lượt trận đầu gây bất ngờ khi toàn thắng (hủy diệt Philippines 7-1 và vượt qua Myanmar 3-1) ở bảng A, U.15 Timor Leste đã bị cáo buộc đội trưởng Paulo Sebastos Gali Da Costa Freitas gian lận tuổi. Tiền đạo ghi 4 bàn trong trận thắng Philippines được cho là đã 22 tuổi.

Paulo Sebastos Gali Da Costa Freitas của tuyển U.15 (ảnh phải, khoanh tròn) và tuyển thủ 22 tuổi cùng tên ở tuyển quốc gia Timor Leste là một

CHỤP MÀN HÌNH

Sự hoài nghi bắt nguồn từ một số trang web cho thấy trong danh sách tuyển quốc gia Timor Leste dự AFF Cup 2018 có một cầu thủ trùng tên lẫn ngoại hình giống y chang Paulo Sebastos của tuyển U.15 nước này đang tranh tài ở Thái Lan. Trong khi đó, trang TransferMarkt.com niêm yết tiền đạo Paulo Sebastos Sebastos Gali Da Costa Freitas của tuyển quốc gia Timor Leste đã bước qua tuổi 22 với ngày sinh là 31.12.1996 và từng có hai lần ra sân.
Trước thông tin trên, trong một tuyên bố hôm 31.7, AFF cho biết: “Hai ngày trước, vào ngày 29.7, AFF đã nhận được sự phản đối chính thức từ một đội tham gia liên quan đến việc điều kiện của một cầu thủ trong Giải vô địch U.15 Đông Nam Á đang diễn ra. AFF đang tiến hành điều tra và đã yêu cầu các bên hợp tác để làm rõ ngọn ngành. Sau khi hoàn tất quá trình điều tra và đưa ra quyết định, AFF sẽ đưa ra tuyên bố trên truyền thông”. AFF cho biết thêm do đang trong quá trình điều tra nên không thể tiết lộ danh tính của cầu thủ hoặc đội tuyển quốc gia.

Tuyển quốc gia Timor Leste dự AFF Cup 2018 có tiền đạo 22 tuổi Paulo Sebastos Gali Da Costa Freitas

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, dù đối mặt với những cáo buộc gian lận, nhưng U.15 Timor-Leste vẫn tiếp tục tung đội trưởng Paulo Sebastos ở lượt trận thứ ba bảng A diễn ra hôm 31.7 và cầu thủ này chính là người lập công giúp đội nhà cầm chân đương kim vô địch U.15 Indonesia với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp U.15 Timor Leste vẫn giữ ngôi đầu bảng A khi có cùng 7 điểm với U.15 Indonesia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng-thua.
Ở các trận đấu còn lại của bảng này, U.15 Việt Nam vượt qua U.15 Singapore với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Lê Minh Toàn để tiếp tục đứng vị trí thứ ba với 6 điểm, hơn U.15 Myanmar (thắng U.15 Philippines 1-0) 2 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.