Ai sẽ giải cứu bóng đá Khánh Hòa?

12/12/2023 19:40 GMT+7

Việc HLV Võ Đình Tân xin nghỉ là điều không bất ngờ, trong cảnh người hâm mộ phố biển chờ đợi một cuộc cách mạng ở bóng đá Khánh Hòa.

Bóng đá Khánh Hòa đứng trước cuộc thay máu

Bóng đá Khánh Hòa đứng trước cuộc thay máu

Bá Duy

Cùng với lá đơn xin nghỉ, HLV Võ Đình Tân cũng đã khép lại 10 năm dẫn dắt với nhiều thăng trầm với CLB Khánh Hòa. Sự ra đi của cựu danh thủ bóng đá Khánh Hòa chắc chắn sẽ để lại những khoảng trống không nhỏ.

HLV Võ Đình Tân từng khẳng định CLB Khánh Hòa là đội bóng nghèo nhất V-League. Thông số trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt chỉ rõ điều đó khi tổng giá trị đội hình của họ chỉ 1,48 triệu euro (gần 39 tỉ đồng), thấp nhất V-League 2023 - 2024, kém 3,6 lần so với CLB Hà Nội.

CLB Khánh Hòa - CLB Becamex Bình Dương | Vòng 5 V-League 2023-2024

Có một thực tế, rất nhiều cầu thủ đầu quân cho CLB Khánh Hòa vì không có cửa đá ở các đội bóng khác. Thế mới có chuyện rất nhiều cầu thủ về đây ký hợp đồng không có phí lót tay, chỉ ăn lương.

Với đội hình mang tính "ngon, bổ, rẻ" như thế, việc họ thường xuyên bị cuốn vào các cuộc đua trụ hạng là điều dễ hiểu. Nhất là khi công tác đào tạo trẻ lạc hậu của bóng đá Khánh Hòa, như ví von của các cầu thủ "tập chạy nhiều hơn chiến thuật" khiến họ càng khó khăn trong việc tạo ra nguồn đầu vào.

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Khánh Hòa

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Khánh Hòa

Bá Duy

Ở hoàn cảnh như thế, việc HLV Võ Đình Tân chia sẻ ông và đội bóng đã luôn phải vượt khó kể từ khi lên chơi V-League cũng là sự thật. Nhưng cũng như lời ông Tân từng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thua CLB Bình Dương thì cuộc sống luôn tiến về phía trước và trái bóng sẽ không thể dừng lại.

Được biết vào chiều 12.12, HLV Võ Đình Tân đã ra sân và nói lời tạm biệt với các trợ lý trong BHL cũng như toàn đội Khánh Hòa. Sau khi ông Tân rời đi, HLV Nguyễn Thiện Hảo đã tạm thời đứng buổi tập, chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 6 trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng, lúc 18 giờ ngày 18.12.

HLV Thiện Hảo là người của bóng đá Khánh Hòa và gắn bó với đội bóng lâu năm nên việc ông tạm quyền sẽ không gây ra nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, liệu ông Hảo sẽ tạm quyền trong bao lâu lại là câu hỏi chưa ai trả lời ngay được.

Bóng đá Khánh Hòa cần một cuộc đại phẫu

Bóng đá Khánh Hòa cần một cuộc đại phẫu

Bá Duy

Có một thực tế, với tình hình tài chính khó khăn, lực lượng yếu và mỏng thì rất khó để CLB Khánh Hòa có thể thu hút được những nhà cầm quân giỏi. Một ứng viên có thể được nhắc đến là cựu danh thủ bóng đá Khánh Hòa một thời, HLV Nguyễn Hữu Đang từng làm ở CLB Cần Thơ năm 2019.

Vào lúc này, một ứng viên khác cũng được nhắc tên là cựu tiền vệ Lê Tấn Tài, cựu Quả bóng bạc Việt Nam 2012 từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Lê Tấn Tài có bằng A HLV (tiêu chuẩn để dẫn dắt các CLB V-League), từng làm trợ lý đội tuyển U.17 Việt Nam và đội tuyển Olympic ở ASIAD 2023 tại Hàng Châu, sau đó làm trợ lý cho người bạn thân Nguyễn Anh Đức ở CLB Bình Phước nhưng đến nay đã trở về quê nhà Nha Trang.

Trong vài ngày tới, nhà tài trợ mới của CLB Khánh Hòa sẽ lựa chọn và công bố danh tính thuyền trưởng mới nhận trách nhiệm lèo lái con tàu qua cơn sóng dữ, trong cuộc đua trụ hạng hứa hẹn sẽ rất khốc liệt.

Nhưng xa hơn, làm sao để cải tổ bóng đá Khánh Hòa từ gốc, nâng chất lượng từ thầy tới trò và công nghệ đào tạo trẻ là chuyện dài hơi, đòi hỏi quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, để địa phương có bề dày truyền thống hàng đầu Việt Nam này thực sự phát triển bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.