Alex Morgan thừa nhận đội Mỹ gặp khó khăn khi đấu đội tuyển nữ Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
26/07/2023 09:13 GMT+7

Trong cuộc họp báo trước vòng đấu thứ 2 ở bảng E World Cup nữ 2023 diễn ra ngày 27.7, tiền đạo Alex Morgan thừa nhận đội Mỹ đã thắng không dễ dàng đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở trận ra quân tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Mỹ thắng đội tuyển nữ Việt Nam 3-0 với thế trận kiểm soát từ đầu đến cuối. Nhưng cũng phung phí nhiều cơ hội, trong đó có quả phạt đền sút không thành công của Alex Morgan khi bị thủ môn Kim Thanh xuất sắc cản phá.

Alex Morgan thừa nhận đội Mỹ gặp khó khăn khi đấu đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Alex Morgan thất vọng khi sút hỏng quả phạt đền trong trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam

AFP

"Thực sự mà nói, hoàn toàn không có đối thủ nào dễ dàng tại World Cup năm nay. Những đội mới lần đầu dự World Cup đều đã thể hiện rất tốt khả năng của mình. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm trong số này. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng kiên nhẫn và tìm cách để vượt qua họ. Đội Mỹ đã thi đấu chưa tốt nhưng kỳ vọng. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi nắm quyền kiểm soát bóng nhiều, nhưng chưa quyết đoán trong các pha phối hợp. Đây là những vấn đề cần khắc phục khi chúng tôi thi đấu trận tiếp theo", Alex Morgan nói.

Trong lượt đấu thứ 2 tại bảng E, đội tuyển nữ Mỹ gặp đối thủ mạnh Hà Lan lúc 8 giờ, còn đội tuyển nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30 cùng ngày 27.7.

Một số đội lần đầu dự World Cup, bên cạnh đội Việt Nam, còn có Jamaica và Haiti đã thể hiện các màn trình diễn đầy ấn tượng, khi họ lần lượt hòa đội Pháp 0-0 và chỉ thua đội Anh tỷ số sít sao 0-1. Mới nhất, đội tuyển nữ Philippines đã gây sốc đánh bại đội đồng chủ nhà New Zealand 1-0 ngày 25.7.

"Chúng tôi thấy rằng mọi trận đấu đều thực sự cạnh tranh. Những đội được xem là yếu hiện không còn ở World Cup. Vì vậy, đừng nên đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào", hậu vệ Sofia Huerta của đội tuyển Mỹ nói thêm.

Alex Morgan thừa nhận đội Mỹ gặp khó khăn khi đấu đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Alex Morgan (phải) và Sofia Huerta trong cuộc họp báo của đội tuyển nữ Mỹ

USWNT

Cũng theo Alex Morgan: "Đội tuyển nữ Mỹ đã bộc lộ không ít sự bất cập ở trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy rất nhiều tiềm năng của đội. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là không phải lúc nào chúng tôi cũng thi đấu dễ dàng. Đối thủ đã có nhiều phương án hợp lý để ngăn chặn chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi cũng thi đấu quá vội vàng. Vì vậy, chúng tôi cần kiên nhẫn một chút, chuyển đổi nhiều hơn một chút, và các pha di chuyển của chúng tôi cũng phải trở nên đồng bộ hơn. Trận tiếp theo với Hà Lan sẽ không dễ, vì đây là đối thủ rất mạnh. Chúng tôi cần sớm cải thiện những vấn đề chưa tốt của mình mới hy vọng có chiến thắng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.