Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã

14/04/2023 09:12 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và các vấn đề nông thôn Anh Thérèse Coffey khẳng định cam kết của Anh trong việc hợp tác với Việt Nam nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa và đa dạng sinh học toàn cầu.

Ngày 13.4, trong khuôn khổ của chuyến thăm đến Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và các vấn đề nông thôn Anh Thérèse Coffey đã đến thăm Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nơi đặt trụ sở của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các chương trình cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng. SVW vừa được Chính phủ Anh tài trợ 1 triệu bảng Anh cho dự án nhằm xóa bỏ nạn buôn bán trái phép tê tê tại Việt Nam.

Bộ trưởng Coffey đã trực tiếp tìm hiểu về những thách thức và cơ hội giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm thực thi pháp luật, giảm nhu cầu tiêu thụ và thay đổi hành vi.

Trao đổi với các đơn vị đang nỗ lực chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam, bà Coffey đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực này. Bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết của Anh trong việc hợp tác với Việt Nam nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa và đa dạng sinh học toàn cầu.

Trước đó, hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ để triển khai các chương trình thuộc Quỹ Đa dạng sinh học của Anh tại Việt Nam. Các chương trình này sẽ tập trung vào việc khuyến khích các mô hình sinh kế và nông nghiệp bền vững; hạ tầng xanh; thúc đẩy du lịch sinh thái và giúp giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thérèse Coffey trao đổi với ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc SVW, về mô hình bảo vệ loài tê tê tại Vườn quốc gia Cúc Phương

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã - Ảnh 2.

Bà Coffey nghe giới thiệu về mô hình bảo tồn tê tê tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Đây là mô hình được thế giới ghi nhận là đi đầu trong công tác nghiên cứu và chăm sóc tê tê trong môi trường nuôi nhốt

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã - Ảnh 3.

"Chúng tôi lấy tê tê làm gốc, nhưng việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở tê tê. Tất cả những khu vực vườn quốc gia mà SVW đang bảo vệ thì bảo vệ đến gần 60% những loài động vật hoang dã khác ở Việt Nam", bà Coffey khẳng định

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã - Ảnh 4.

Cán bộ kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ về các mô hình bảo vệ động vật

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã - Ảnh 5.

Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Coffey cho rằng người Việt cần thể hiện rõ hơn vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của mình đối với những vấn đề về bảo tồn thiên nhiên

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã - Ảnh 6.

Bộ trưởng Thérèse Coffey tham quan khu vực bán tự nhiên. Vườn quốc gia Cúc Phương là nơi duy nhất trên thế giới có khu bán hoang dã nhằm huấn luyện tê tê trước khi tái thả về tự nhiên

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã - Ảnh 7.

Bên cạnh khu bảo tồn tê tê, Bộ trưởng Coffey cũng đã ghé thăm khu bảo tồn linh trưởng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã - Ảnh 8.

Với diện tích 10 ha, trung tâm có khoảng 50 chuồng nuôi và 2 khu vực bán hoang dã của 14 loài, với số lượng 178 cá thể linh trưởng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Anh cam kết hợp tác với Việt Nam trong bảo vệ các loài động vật hoang dã - Ảnh 9.

Bộ trưởng Thérèse Coffey cho biết, đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam cũng như Vườn quốc gia Cúc Phương. Bà rất ấn tượng với nơi đây cũng như công tác bảo tồn động vật quý hiếm rất được quan tâm tại Việt Nam

ĐẬU TIẾN ĐẠT


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.