Anh, Mỹ giáng đòn trừng phạt nặng nề đối với chương trình UAV của Iran

18/04/2024 21:49 GMT+7

Hôm nay 18.4, Anh và Mỹ thông báo quyết định cấm vận trên diện rộng đối với chương trình máy bay không người lái (UAV) của Tehran, nhằm đáp trả vụ tấn công của Iran vào Israel hôm 13.4 (ngày 14.4 giờ VN).

Một dòng UAV của Iran tham gia cuộc diễu hành của quân đội Iran tại Tehran hôm 17.4

Một dòng UAV của Iran tham gia cuộc diễu hành của quân đội Iran tại Tehran hôm 17.4

REUTERS

Bộ Tài chính Mỹ thông báo Washington cấm vận "16 cá nhân và 2 tổ chức liên quan đến quá trình sản xuất UAV của Iran, bao gồm loại động cơ gắn cho UAV Shahed vốn được sử dụng trong đợt tấn công ngày 13.4".

"Hôm nay, chúng tôi truy cứu trách nhiệm đối với Iran, bằng việc áp đặt các lệnh cấm vận mới và kiểm soát xuất khẩu", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chủ nhân Nhà Trắng bổ sung ông và các lãnh đạo G7 nhất trí gia tăng áp lực kinh tế đối với quốc gia Trung Đông.

Xung đột Trung Đông, Ukraine "chiếm sóng" tại hội nghị G7 ở Ý

Anh cũng thực hiện các biện pháp tương tự, nhằm vào một số tổ chức quân sự, cá nhân và cơ quan Iran tham gia ngành công nghiệp sản xuất UAV và tên lửa đạn đạo của nước này.

Liên minh châu Âu (EU) trước đó cùng ngày thông báo sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận mới đối với Iran theo sau vụ tấn công Israel. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố EU sẽ hành động để "gửi thông điệp rõ ràng" cho Tehran, nhưng chưa rõ là các biện pháp gì, theo AFP.

Cùng ngày 18.4, thiếu tướng Ahmad Haghtalab, tư lệnh lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh hạt nhân Iran, cảnh báo Tehran "có thể sửa đổi học thuyết hạt nhân và các chính sách về chương trình này" trong bối cảnh Israel có thể giáng đòn đáp trả Iran trong những ngày tới.

Hôm 13.4, quân đội Iran triển khai đợt tấn công trực diện đầu tiên nhằm vào lãnh thổ Israel để đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự của Iran ở Damascus (Syria) hôm 1.4. Vụ không kích đã khiến 7 thành viên lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tử vong, bao gồm 2 vị tướng. Iran cáo buộc Israel tiến hành nhưng Israel không thừa nhận.

Trong khi đó, đợt tấn công quy mô lớn với hơn 300 UAV và tên lửa hôm 13.4 gây ra ít thiệt hại cho Israel, chủ yếu là do Israel cùng đồng minh, bao gồm Mỹ và Anh, bắn hạ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.