Anh sẵn sàng điều thêm 1.000 binh sĩ để ứng phó khủng hoảng liên quan Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
10/02/2022 07:41 GMT+7

Chính phủ Anh ngày 9.2 tuyên bố nước này sẵn sàng triển khai thêm 1.000 binh sĩ để giải quyết bất kỳ cuộc khủng hoảng nhân đạo nào liên quan Ukraine, giữa lúc phương Tây nghi ngờ Nga chuẩn bị tấn công Ukraine.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến thăm NATO và Ba Lan hôm 10.2, cùng ngày Ngoại trưởng Anh Liz Truss sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Moscow, khi Anh và các đồng minh đang đề nghị Nga dừng đe dọa Ukraine, theo AFP. Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine và khẳng định không đe dọa bất kỳ ai.

Binh sĩ Anh trong một đợt tuần tra ở Estonia

Chụp màn hình DW

Trước thềm cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Brussels (Bỉ), Thủ tướng Johnson nhấn mạnh Anh vẫn kiên định trong cam kết đối với an ninh châu Âu.

Từ Brussels, ông Johnson sẽ đến thủ đô Warsaw để gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Mateusz Morawiecki, và một đơn vị quân đội của Anh đóng ở nước này.

Hôm 7.2, Anh tuyên bố sẽ điều thêm 350 binh sĩ đến Ba Lan sau khi đã gửi 100 binh sĩ đến nước này hồi năm ngoái để hỗ trợ một cuộc khủng hoảng về di cư tại biên giới Ba Lan-Belarus, theo Reuters.

Anh cũng đang gia tăng gấp đôi số binh sĩ triển khai cho NATO ở Estonia, từ 900 lên 1.750, và có một lực lượng nhỏ ở Ukraine để hỗ trợ huấn luyện về tên lửa chống tăng của Anh.

Phương Tây cảnh báo "thời khắc nguy hiểm nhất" của cuộc khủng hoảng Ukraine

Hôm 9.2, văn phòng thủ tướng Anh còn cho hay Thủ tướng Johnson sẽ hứa rằng “thêm 1.000 binh sĩ Anh sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ một cuộc ứng phó nhân đạo trong khu vực nếu cần”, theo AFP. Ông Johnson cũng sẽ tuyên bố Anh định triển khai thêm máy bay thuộc không quân đến miền nam châu Âu và hai tàu hải quân đến phía đông Địa Trung Hải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.