Anh sắp điều tàu hải quân đến Guyana; Venezuela lên tiếng

Khánh Như
Khánh Như
25/12/2023 07:35 GMT+7

Thông báo về việc điều động tàu hải quân được Anh đưa ra trong bối cảnh các tranh chấp lãnh thổ giữa Guyana và Venezuela vẫn chưa được giải quyết.

Reuters hôm nay 25.12 đưa tin Anh sẽ triển khai tàu tuần tra HMS Trent của Hải quân Hoàng gia đến khu vực ngoài khơi Guyana vào cuối tháng này. Con tàu dự kiến tham gia cuộc tập trận chung với Guyana sau ngày Giáng sinh.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết: "HMS Trent sẽ đến thăm đồng minh khu vực và đối tác Khối thịnh vượng chung Guyana vào cuối tháng này, như một phần của chuỗi cam kết ở khu vực trong quá trình triển khai Nhiệm vụ Tuần tra Đại Tây Dương".

Anh sắp điều tàu hải quân đến Guyana; Venezuela lên tiếng- Ảnh 1.

Tàu tuần tra ngoài khơi HMS Trent

HẢI QUÂN HOÀNG GIA ANH

Thông báo trên được Anh đưa ra hôm 24.12, giữa lúc quốc gia Nam Mỹ đang có tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Essequibo giàu dầu mỏ với nước láng giềng Venezuela.

Con tàu dự kiến không cập cảng Georgetown, thủ đô Guyana, theo tờ The Guardian.

Việc triển khai diễn ra sau chuyến công tác của ông David Rutley, nghị sĩ phụ trách các vấn đề liên quan đến châu Mỹ và Vùng Caribe của Bộ Ngoại giao Anh, tại Guyana hồi đầu tháng này. Guyana là một đồng minh và là thuộc địa cũ của Anh.

Diễn biến mới theo sau việc Guyana và Venezuela hồi đầu tháng này đã đồng ý tránh sử dụng vũ lực và không làm leo thang căng thẳng trong cuộc tranh chấp kéo dài.

Trong một bài viết trên mạng xã hội ngày 24.12, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino nhấn mạnh rằng nước của ông sẽ luôn "cảnh giác sau những hành động khiêu khích gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định của vùng Caribe và châu Mỹ".

Vùng Essequibo rộng 160.000 km2 thường được công nhận là một phần của Guyana, nhưng trong những năm gần đây, Venezuela đã khôi phục lại yêu sách đối với khu vực này và các khu vực ngoài khơi sau những phát hiện lớn về dầu khí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.