Anh sẽ triển khai hơn 20.000 quân tới Bắc Âu

15/10/2023 06:00 GMT+7

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 13.10 cho biết nước này dự định triển khai hơn 20.000 binh sĩ, cùng với tàu và máy bay, ở Bắc Âu vào năm tới để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và ứng phó với "các mối đe dọa hỗn hợp" từ Nga.

Gặp gỡ các nhà lãnh đạo Bắc Âu trên đảo Gotland (thuộc Thụy Điển), hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược ở biển Baltic, ông Sunak đã chỉ ra sự gia tăng của "các hoạt động kết hợp và cạnh tranh chiến lược" trong khu vực, theo thông cáo báo chí của chính phủ Anh. Các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về "hành vi phá hoại của Nga" ở Bắc Âu và cách họ có thể cùng nhau đối mặt với những thách thức này. Thủ tướng Anh cảnh báo "các đồng minh và đối tác không nên bị ru ngủ bởi cảm giác an toàn sai lầm".

Anh sẽ triển khai hơn 20.000 quân tới Bắc Âu - Ảnh 1.

Binh sĩ Anh trong một lần chuyển quân

Reuters

Với mục đích đó, London sẽ điều động hơn 20.000 quân nhân, cũng như 8 tàu hải quân, 25 máy bay quân sự và một lực lượng đặc nhiệm trực thăng, tới khu vực Bắc Âu trong năm 2024, theo thông cáo. "Bắc Âu rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi", thông cáo dẫn lời ông Sunak.

Đồng minh lớn "cạn kiệt" sau khi viện trợ Ukraine "nhiều nhất có thể"

Lực lượng của Anh sẽ tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn, đa quốc gia, cũng như tiến hành tuần tra và huấn luyện trong thời tiết lạnh. Mục đích của việc triển khai là tăng cường khả năng của Anh và các đồng minh trong việc "phát hiện, ngăn chặn và hóa giải các mối đe dọa truyền thống và hỗn hợp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.