Anh và Việt Nam chia sẻ sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

22/09/2023 15:30 GMT+7

Hôm nay 22.9, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết đã cùng với Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo 'Sử dụng Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm'.

Anh và Việt Nam chia sẻ sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm  - Ảnh 1.

Diễn giả trình bày tại hội thảo

ĐAI SỨ QUÁN ANH

Hội thảo tại TP.HCM hôm 21.9 là hoạt động nhằm kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Anh và là một phần trong nỗ lực của Anh để vận động cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn và có trách nhiệm trên toàn cầu.

Buổi hội thảo có sự tham dự của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM và bà Emily Hamblin, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM.

Tham gia hội thảo còn có nhóm chuyên gia cố vấn cho Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng Chiến lược quốc gia về Phát triển Trí tuệ nhân tạo và các chuyên gia đến từ Viện Alan Turing – cơ quan chuyên về chính sách và công nghệ Trí tuệ nhân tạo của Vương quốc Anh.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã có các bài trình bày về bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo cũng như cách tiếp cận pháp lý về việc quản lý trí tuệ nhân tạo tại mỗi quốc gia. 

Các chuyên gia của Viện Alan Turing cũng chia sẻ các sáng kiến mới nhất mà Viện đang thực hiện liên quan đến việc phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật và chuẩn mực đạo đức trong chính sách về trí tuệ nhân tạo.

Hội thảo cũng dành thời lượng cho phiên tọa đàm giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo giữa hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.