Cấp bách phòng chống đuối nước

Ánh Viên lan tỏa tình yêu bơi lội, dự khai giảng lớp dạy miễn phí cho trẻ em

Thu Hằng
Thu Hằng
24/05/2023 17:51 GMT+7

Cục trưởng Cục trẻ em Bộ LĐ-TB-XH Đặng Hoa Nam chia sẻ rằng, việc Ánh Viên nhận lời tham gia chương trình khai giảng, hướng dẫn lớp dạy bơi miễn phí tại TP.HCM vào ngày 28.5 là một tin vui với các em thiếu nhi.

Về giải pháp, chính sách pháp luật liên quan đến phòng chống đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam, Cục trưởng Cục trẻ em Bộ LĐ-TB-XH Đặng Hoa Nam cho rằng, cần đẩy mạnh và đổi mới truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ, học sinh.

Ông Đặng Hoa Nam cũng cho biết, cần phổ biến các tài liệu hướng dẫn, sản phẩm truyền thông đến từng người dân, hộ gia đình, lớp học, cộng đồng dân cư và thông qua môi trường mạng, các kênh báo chí; ưu tiên truyền thông cộng đồng, từng lớp học, từng cộng đồng dân cư, từng thôn ấp.

Ánh Viên lan tỏa tình yêu bơi lội, dự khai giảng lớp dạy miễn phí cho trẻ em - Ảnh 1.

Nhu cầu học bơi vào mùa hè luôn tăng cao

NGỌC THẮNG

Bên cạnh đó, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế triển khai tại địa phương.

Cục trưởng Cục trẻ em cũng nhấn mạnh, việc làm cấp thiết là cần hoàn thiện và chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em và dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em, an toàn trong môi trường nước trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tế triển khai tại địa phương, các mô hình thí điểm và khuyến nghị của quốc tế; phổ biến hướng dẫn trên toàn quốc; nghiên cứu ban hành các hướng dẫn sử dụng bể bơi thông minh, dạy bơi ở vùng nước mở và phổ biến trên toàn quốc; nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy định để đảm bảo thuận lợi cho việc dạy bơi trong trường học đối với các trường học đã được lắp đặt bể bơi.

Ánh Viên lan tỏa tình yêu bơi lội, dự khai giảng lớp dạy miễn phí cho trẻ em - Ảnh 2.

“Tiểu tiên cá” Ánh Viên chỉ cách xử trí khi gặp người đuối nước

Ngoài các giải pháp trên, ông Nam đề nghị tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, mạng lưới phòng, chống đuối nước trẻ em. Đặc biệt triển khai có hiệu quả kế hoạch liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em: "Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và loại bỏ ngay các nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em.Thanh tra, kiểm tra gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em; xử lý nghiêm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đặc biệt là các vụ trẻ em tử vong do đuối nước", ông Nam kiến nghị.

Bà Nguyễn Thị Chiên – Vụ phó Vụ TDTT quần chúng Tổng cục TDTT, khẳng định công tác phòng chống đuối nước không phải trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm chung của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong đó, mỗi bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, nhà trường và gia đình cần có sự quan tâm, đầu tư và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn để cùng chung tay, góp sức trong công tác phòng chống đuối nước. Đối với mỗi người dân, ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, các học sinh, thiếu niên, nhi đồng có trách nhiệm tích cực tập luyện môn bơi, đồng thời là tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, bạn bè của mình cùng tập luyện kỹ năng bơi, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước.

Ngành thể thao kết hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Bộ GD-ĐT, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư hướng dẫn các tỉnh, thành tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dành cho trẻ em và các thành viên trong gia đình để hạn chế tình trạng trẻ vui chơi ở những nơi có nguy cơ tiềm ẩn đuối nước, nâng cao nhận thức và hành động của người dân về phòng chống đuối nước.

Ánh Viên lan tỏa tình yêu bơi lội, dự khai giảng lớp dạy miễn phí cho trẻ em - Ảnh 3.

Ánh Viên lan tỏa tình yêu bơi lội, dự khai giảng lớp dạy miễn phí cho trẻ em - Ảnh 4.

Ánh Viên tại hồ bơi mang tên cô

MINH TÂN

Ánh Viên lan tỏa tình yêu bơi lội, dự khai giảng lớp dạy miễn phí cho trẻ em - Ảnh 5.

Ánh Viên truyền cảm hứng bơi lội đến trẻ em

FBNV

Ánh Viên lan tỏa tình yêu bơi lội, dự khai giảng lớp dạy miễn phí cho trẻ em - Ảnh 6.

Ánh Viên lan tỏa tình yêu bơi lội, dự khai giảng lớp dạy miễn phí cho trẻ em - Ảnh 7.

Ngày 28.5, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức 2 chương trình liên quan đến trẻ em. Đó là chương trình khai giảng và hướng dẫn lớp dạy bơi miễn phí, từ 8 - 11 giờ ngày 28.5 tại Nhà thiếu nhi H.Bình Chánh (số 6, đường số 6, TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM). Chương trình thứ hai diễn ra từ 17 - 19 giờ ngày 28.5, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), khai mạc hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Hội đồng Đội T.Ư đã mời kình ngư có thành tích lẫy lừng Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự 2 chương trình quan trọng này.

Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, trước đây, Cục trẻ em cũng đã có ý tưởng mời VĐV nổi tiếng Ánh Viên tham gia truyền thông về phòng chống đuối nước cho trẻ em, nhằm tạo cảm hứng cho trẻ em học bơi lội. Tuy nhiên, chưa thực hiện được bởi thời điểm đó Ánh Viên bận tham gia các giải đấu.

Hiện tại, khi Hội đồng Đội T.Ư mời Ánh Viên - VĐV nổi tiếng trong lĩnh vực bơi lội tham gia dạy bơi, truyền thông về phòng chống đuối nước, không chỉ truyền cảm hứng cho trẻ em mà còn truyền cảm hứng cho cả các bậc phụ huynh luyện tập thể thao, nâng sức khỏe. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng bơi lội an toàn, phòng tránh đuối nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.