“Áo giáp” giúp Mỹ đánh chặn rốc két phóng tấn công sân bay Kabul

30/08/2021 20:23 GMT+7

Quân đội Mỹ đã sử dụng hệ thống đánh chặn tầm gần C-RAM để ngăn chặn những quả rốc két do IS phóng về phía sân bay ở Kabul ngày 30.8.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ, ông Bill Urban ngày 30.8 thông báo 5 quả rốc két đã được phóng về phía sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi quân đội Mỹ đang rút quân.
AP dẫn lời ông Urban cho hay lực lượng Mỹ bảo vệ an ninh sân bay đã sử dụng Hệ thống phòng thủ chống rốc két, đạn pháo (C-RAM) để ngăn chặn các quả rốc két.

Hối hả chuyến bay sơ tán khỏi Kabul giữa nguy cơ tấn công hỏa tiễn

Đây là hệ thống tự động, có thể phát hiện mối đe dọa đang tiến đến và sử dụng pháo bắn nhanh cận chiến để tiêu diệt mục tiêu. Loại đạn được sử dụng sẽ phát nổ khi va chạm với mục tiêu và tự hủy ở một khoảng cách nhất định nếu bắn trượt, giúp giảm nguy cơ nếu rơi xuống mặt đất. 
Hệ thống C-RAM tại sân bay Kabul được cho là Centurion, được sử dụng tại Afghanistan và Iraq nhiều năm qua để bảo vệ lực lượng Mỹ và đồng minh, cũng như bảo vệ nơi triển khai các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot. Khẩu pháo của Centurion được cho là có 6 nòng xoay, có thể bắn 3.000 - 4.000 phát mỗi phút.

Một phương tiện bị phá hủy sau vụ phóng rốc két về sân bay tại Kabul sáng 30.8

AFP

Theo tờ The New York Times, quân đội Mỹ đã phá hủy nhiều vũ khí không thể đưa khỏi Afghanistan kịp, trong đó một hệ thống Centurion đã bị phá hủy ngay trong khu đại sứ quán Mỹ tại Kabul.
Ông Urban nói vụ tấn công rạng sáng 30.8 không gây thương vong cho lực lượng Mỹ. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tối cùng ngày nhận trách nhiệm vụ việc, tuyên bố đã phóng đến 6 quả rốc két.
Một chiếc xe nghi là phương tiện đã phóng những quả rốc két đã bị nổ tung tại một khu vực ở Kabul. Theo CNN, chiếc xe có thể đã được thiết kế lại với 6 ống phóng lớn bên trong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.