Armstrong vẫn chưa chịu trả lại huy chương Olympic

10/09/2013 16:17 GMT+7

(TNO) Tại Đại hội lần thứ 125 của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ở Buenos Aires (Argentina), cơ quan này tiết lộ họ đang rất thất vọng khi mỏi mòn chờ đợi cựu cua rơ huyền thoại Lance Armstrong trả lại chiếc huy chương đồng ở Olympic 2000 bị tước do phát hiện sử dụng doping.

(TNO) Tại Đại hội lần thứ 125 của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ở Buenos Aires (Argentina), cơ quan này tiết lộ họ đang rất thất vọng khi mỏi mòn chờ đợi cựu cua rơ huyền thoại Lance Armstrong trả lại chiếc huy chương đồng ở Olympic 2000 bị tước do phát hiện sử dụng doping.

>> Chính phủ Mỹ chính thức kiện Lance Armstrong
>> Armstrong bán nhà đắt giá để mua nhà… siêu sang
>> Lance Armstrong bị cấm... bơi

Armstrong vẫn chưa chịu trả lại huy chương Olympic
Armstrong chưa trả lại huy chương cho IOC như đã hứa - Ảnh: AFP

Thomas Bach, người đứng đầu ủy ban tư pháp của IOC, cho biết mặc dù cua rơ người Mỹ đã thừa nhận việc sử dụng doping ở ngày hội thể thao thế giới tại Sydney (Úc) vào tháng 1 năm nay, đồng thời hứa sẽ trả lại huy chương, nhưng đến nay Armstrong vẫn “bặt vô âm tín”.

“Chúng tôi đã hủy kết quả của Armstrong và quyết định không trao chiếc huy chương đồng cho cua rơ xếp thứ 4 là Abraham Olano của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đáng buồn thay đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được chiếc huy chương trả lại. Chúng tôi đang làm việc với Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) để chiếc huy chương được trả lại theo yêu cầu”, Chủ tịch IOC vừa hết nhiệm kỳ là Jacques Rogge thất vọng nói với AFP.

Cuối năm ngoái, IOC đã phải chờ đợi để trừng phạt Armstrong cho đến khi Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) đưa ra quyết định xử phạt vào ngày 6.12.2012. Theo đó, sau khi Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) trưng ra bằng chứng kết tội Armstrong và các cựu đồng đội sử dụng chất kích thích trong thi đấu từ khoảng thời gian từ năm 1998 - 2005, cua rơ 41 tuổi của Mỹ đã bị tước 7 chức vô địch Tour de France và cấm tham gia tham gia môn xe đạp suốt đời.

IOC bầu lại chủ tịch mới
Ông Rogge đã thành công trong 12 năm làm chủ tịch IOC - Ảnh: AFP

Ở một diễn biến khác, ngày 10.9 (giờ địa phương), các thành viên IOC sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch cơ quan này khi Jacques Rogge chính thức hết nhiệm kỳ cùng ngày sau 12 năm giữ cương vị.

“Triều đại” của Rogge được đánh giá rất thành công, trong đó lớn nhất là việc khôi phục lại hình ảnh của IOC sau bê bối tham nhũng của người tiền nhiệm Juan Antonio Samaranch trong cuộc bỏ phiếu đăng cai Olympic mùa đông 2002.

Cuộc đua sẽ có 6 ứng cử viên và đều là những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng liên quan đến IOC, trong đó sáng giá nhất là Thomas Bach,  Ng Ser Miang (Singapore), Richard Carrion (Puerto Rico), Denis Oswald (Thụy Sỹ). Các cử tri sẽ bỏ phiếu kín với trách nhiệm sẽ bầu ra người đứng đầu cơ quan thể thao lớn nhất thế giới.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.