ASEAN muốn Việt Nam tham gia đồng đăng cai World Cup 2034, liệu có khả thi?

13/04/2023 07:49 GMT+7

Ngày 12.4, theo đề xuất của Hội đồng thể thao và bóng đá ASEAN, Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp về đề xuất của ASEAN muốn Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chấp nhận phương án cho các nước Đông Nam Á được đăng cai World Cup 2034.

Đề xuất của ASEAN có gì đáng chú ý?

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt đã chủ trì buổi làm việc với VFF về đề án đăng cai FIFA World Cup 2034.

Hưởng ứng tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến cùng vận động đăng cai FIFA World Cup 2034 tại Đông Nam Á. Theo đó, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia thành viên đang xem xét về kế hoạch để hiện thực hóa mục tiêu này.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết: "Ý tưởng này xuất phát từ Tiểu ban thư ký ASEAN, trong đó Thái Lan đóng vai trò chính. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng ở dạng đề xuất, chứ chưa hề có bất kỳ một kế hoạch cụ thể nào. 

ASEAN đồng đăng cai World Cup 2034: Tiêu chuẩn và rào cản

Đề xuất này mong muốn Đông Nam Á đứng ra tổ chức World Cup 2034 với 4 quốc gia đăng cai chính, gồm Thái Lan, Malaysia, Campuchia và một quốc gia khác nữa. Còn Lào, Timor Leste sẽ đóng vai trò quốc gia hỗ trợ. ASEAN cũng bày tỏ nguyện vọng nếu FIFA chấp nhận, FIFA sẽ cho Đông Nam Á 4 suất dự World Cup 2034. Việt Nam chưa đưa ra ý kiến vì chưa rõ ASEAN lên kế hoạch về cơ sở vật chất, tài chính, sự phối hợp giữa các bên sẽ ra sao. Mọi thứ chưa cụ thể, còn rất chung chung".

ASEAN muốn Việt Nam tham gia đồng đăng cai World Cup 2034 - Ảnh 1.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt (giữa) trong lần đi kiểm tra sân Mỹ Đình

MINH TÚ

ASEAN muốn Việt Nam tham gia đồng đăng cai World Cup 2034 - Ảnh 2.

Cơ sở phải đầy đủ mới được xem xét việc đăng cai World Cup

MINH TÚ

Khi phân tích về yếu tố chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất và những lợi thế mà sự kiện này mang lại nếu Việt Nam tổ chức FIFA World Cup 2034. Xét từ nhiều góc độ, tính toán kỹ lưỡng, các đại biểu dự họp đều cho rằng, thời điểm hiện tại và trong những năm tới Việt Nam khó có thể thực hiện mục tiêu này. Bởi theo những quy định về thương quyền, nhân quyền cũng như năng lực tài chính và nhiều yếu tố khác theo tiêu chuẩn của FIFA khi đăng cai tổ chức sự kiện thể thao mang tầm thế giới thì Việt Nam chưa đáp ứng được. Theo đó, các cấp quản lý cần có sự tính toán, cân nhắc thật kỹ khi đưa ra quyết định cho việc nên hay không nên tham gia vào đề án đăng cai FIFA World Cup 2034 tại Đông Nam Á.

Cần chuỗi hệ thống đồng bộ mới tổ chức được World Cup

Cũng theo chia sẻ của lãnh đạo ngành thể thao: "Chúng tôi cần ASEAN cung cấp thêm thông tin cũng như yêu cầu để có sơ sở báo cáo Bộ VH-TT-DL, từ đó bộ trình Chính phủ. Nhưng nhiều khả năng, Việt Nam sẽ không tham gia vận động đăng cai vì thực tế, nước ta chưa đủ cơ sở vật chất và những tiềm lực khác để cùng đăng cai sự kiện này. Khả năng FIFA đồng ý cho ASEAN đăng cai cũng rất thấp".

ASEAN muốn Việt Nam tham gia đồng đăng cai World Cup 2034 - Ảnh 3.

Cuộc họp của Tổng cục TDTT và VFF ngày 12.4

HỒNG DUY

ASEAN muốn Việt Nam tham gia đồng đăng cai World Cup 2034 - Ảnh 4.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại cuộc họp

Còn một quan chức VFF cho biết, đăng cai World Cup đòi hỏi cả một chuỗi hệ thống đồng bộ từ sân bãi, khách sạn, giao thông, tài chính… Việt Nam phải có đủ ngân sách để làm được điều này và hệ thống cơ sở vật chất kèm các điều kiện khác phải đáp ứng được yêu cầu rất cao từ FIFA. Qatar đã dành hơn 10 năm chuẩn bị cho World Cup 2022. Hiện tại, Việt Nam còn quá thiếu sân, thậm chí sân tập chuẩn FIFA cũng chưa có nhiều, nên việc đồng đăng cai khó mang tính khả thi.

Năm 2002, Hàn Quốc và Nhật Bản là đồng chủ nhà World Cup. Trong tương lai, Mỹ, Mexico và Canada sẽ cùng làm chủ nhà của World Cup 2026.

Hiện, những đối thủ cạnh tranh cùng ý tưởng của ASEAN đồng đăng cai World Cup 2034 gồm có: Trung Quốc, Ai Cập, Zimbabwe, Nigeria và nhóm hai nước Úc và New Zealand.

Cần sự tính toán kỹ lưỡng

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định: Đây là sự kiện thể thao lớn mang tính vĩ mô, nếu sự kiện này diễn ra tại Việt Nam thì đây là một bước ngoặt lớn cho ngành thể thao nước nhà. Để triển khai được đề án này cần tới rất nhiều tài liệu cần thiết như: thư chấp thuận chính thức của chính quyền các thành phố nơi diễn ra các trận đấu, sân vận động và địa điểm tập, cũng như một số vấn đề pháp lý, bán vé và nơi ăn nghỉ đều phải đạt chuẩn theo FIFA quy định. 

Do đó, dựa trên những điều kiện thực tiễn và trong những năm tới khi nền kinh tế, chính trị, xã hội tại Việt Nam còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách nên việc tham gia xây dựng đề án để cùng đăng cai FIFA World Cup 2034 tại Đông Nam Á cần nhận được sự chấp thuận, tính toán rất kỹ lưỡng về tính khả thi của đề án từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, chuyên môn trong lĩnh vực TDTT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.