Nga tăng cường vũ khí hạng nặng cho lục quân

01/10/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo lục quân nước này sẽ nhận hơn 750 đơn vị vũ khí hạng nặng trong năm 2014.

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo lục quân nước này sẽ  nhận hơn 750 đơn vị vũ khí hạng nặng trong năm 2014, theo hãng tin RIA Novosti hôm nay 1.10.

Nga tăng cường vũ khí hạng nặng cho lục quân
Lục quân Nga sẽ nhận hệ thống tên lửa Iskander-M vào năm tới - Ảnh: AFP

“Trong năm 2014, chúng tôi sẽ trang bị hơn 750 đơn vị vũ khí hạng nặng cho lục quân, trong đó chủ yếu là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, hệ thống rốc-két Tornado-G, xe bọc thép chở quân Typhoon và Tigr-M”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố .

Trong năm nay, lục quân Nga đã nhận khoảng 600 đơn vị vũ khí hạng nặng, trong đó có pháo tự hành 152 mm Msta-S và nhiều loại xe quân sự khác.

Ngoài ra, khoảng 100 xe tăng tác chiến chủ lực T-72 và hơn 100 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 cũng đã được nâng cấp và bàn giao cho lục quân Nga trong năm nay.

Sau những đợt cải cách quân sự gần đây, nhân lực của lục quân Nga có khoảng 300.000 người, gồm cả lính chuyên nghiệp và lính nghĩa vụ.

Văn Khoa

>> Campuchia mua 100 xe tăng, 40 xe bọc thép
>> CH Czech trang bị xe bọc thép cho đại sứ ở Syria
>> EU sẽ đưa xe bọc thép tới Syria
>> Thị trưởng cưỡi xe bọc thép cán xe hơi
>> Mỹ phát triển xe bọc thép bay
>> Bán đấu giá xe bọc thép chở Giáo hoàng John Paul II
>> Hàn Quốc sản xuất loại xe bọc thép thế hệ mới
>> Xe bọc thép: “Vệ sĩ tối ưu” của các tổng thống Mỹ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.