Cháy bệnh viện tâm thần ở Nga, 6 người chết, 30 người mất tích

13/09/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Ít nhất sáu người chết và 30 người mất tích sau vụ cháy tại Bệnh viện tâm thần Oksochi ở ngoại ô thành phố Veliky Novgorod, Nga vào ngày 13.9.

(TNO) Ít nhất sáu người chết và 30 người mất tích sau vụ cháy tại Bệnh viện tâm thần Oksochi ở ngoại ô thành phố Veliky Novgorod, Nga vào ngày 13.9.

 
Lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy tại Bệnh viện tâm thần Oksochi - Ảnh: AFP

Ủy ban Điều tra Nga đã tiến hành một cuộc điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ hỏa hoạn, theo hãng tin RIA Novosti.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết có 23 người đã được giải cứu khỏi đám cháy. Lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy sáu thi thể nạn nhân.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nga cho biết có ít nhất 59 người tại Bệnh viện tâm thần Oksochi ngay thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn.

Hiện vẫn chưa rõ số phận của 30 người mất tích. Cảnh sát cho hay họ vẫn đang tìm kiếm tại các khu vực dân cư lân cận.

Hồi tháng 4, một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thủ đô Moscow (Nga), khiến 38 người thiệt mạng.

Những vụ cháy liên tục xảy ra ở Nga trong thời gian gần đây buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải lên tiếng kêu gọi siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy ở khắp quốc gia này.

Phúc Duy

>> Vụ 14 người Việt chết cháy ở Nga: Hỗ trợ mỗi nạn nhân 2.000 USD
>> Xác định danh tính 14 người Việt chết cháy ở Nga
>> Cộng đồng đóng góp đưa các nạn nhân bị cháy ở Nga về nước
>> Cháy bệnh viện tâm thần ở Nga, 38 người chết
>> Nga: Cháy bệnh viện tâm thần, 7 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.