Hàn Quốc: Mô hình "gia đình ông bà và cháu"

01/01/2007 22:34 GMT+7

Hiện nay ở Hàn Quốc ngày càng có nhiều trẻ em phải sống với ông bà trong mô hình "gia đình ông bà và cháu" do cha mẹ ly dị hoặc điều kiện kinh tế khó khăn.

Thống kê cho biết hiện có trên dưới 58.000 gia đình kiểu này ở Hàn Quốc, tăng khoảng 65% trong một thập kỷ qua.

Hầu hết những gia đình kiểu này sống ở mức nghèo vì thế hệ cao tuổi không tham gia hoạt động kinh tế. Nhiều người có tuổi Hàn Quốc thuộc tầng lớp trung lưu, tuy nhiên, họ đã nhanh chóng rơi vào tình trạng khó khăn kinh tế khi phải chia sẻ tiền tiết kiệm dưỡng già để nuôi thế hệ thứ ba.

Chính phủ Hàn Quốc hiện có chính sách hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn nhưng không giải quyết được những vấn đề cơ bản phát sinh trong một gia đình không có lực lượng lao động.

Ngoài ra, giáo dục thế hệ tương lai cũng đang là vấn đề nan giải do những đứa trẻ bất hạnh phải sớm xa cha mẹ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.