Tổng thống Obama hủy chuyến thăm Malaysia

02/10/2013 14:14 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hủy chuyến thăm Malaysia, một trong những điểm dừng chân quan trọng trọng chuyến công du châu Á dự trù kéo dài một tuần.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hủy chuyến thăm Malaysia, một trong những điểm dừng chân quan trọng trọng chuyến công du châu Á dự trù kéo dài một tuần.

 Tổng thống Obama hủy thăm Malaysia
Tổng thống Barack Obama đang đứng trước khả năng phải hủy chuyến công du quan trọng đến châu Á và cuối tuần này - Ảnh: AFP

Thông tin trên vừa được chính Thủ tướng Malaysia Najib Razak loan báo và trang Malay Mail Online trích đăng.

Theo lời ông Najib, ông chủ Nhà Trắng đã trực tiếp gọi điện thông báo với ông vào sáng nay (giờ Malaysia) về việc hủy chuyến thăm nước chủ nhà hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Toàn cầu lần thứ 4, sẽ diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur trong hai ngày 11-12.10.

Ông Obama dự kiến sẽ có bài phát biểu tại hội nghị này vào ngày 11.10.

Thông cảm cho tình hình bế tắc ở xứ Cờ Hoa mà ông chủ Nhà Trắng đang “điên đầu”, ông Najib nói: “Tình thế rõ là bất ngờ và không lường được, nhưng tôi rất hiểu và thông cảm. Nếu tôi ở vị trí ông ấy, tôi cũng phải làm tương tự thôi”.

Trong những ngày qua, dư luận đã râm ran về khả năng ông Obama phải hủy chuyến công du Đông Nam Á kéo dài một tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 5.10, để tham dự nhiều hội nghị quan trọng.

Nguyên nhân là bất đồng ở Thượng viện về chính sách y tế của ông Obama dẫn đến chính phủ Mỹ phải đóng cửa từ ngày 1.10.

Việc này dẫn đến vấn đề hậu cần cho chuyến đi của ông Obama bị ảnh hưởng khi lực lượng nhân viên bị giảm sút mạnh.

Theo kế hoạch, ông chủ Nhà Trắng sẽ đến Indonesia đầu tiên để thăm chính thức quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới và là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này, đồng thời dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (APEC) thường niên trong hai ngày 7-8.10.

Tiếp đó, ông sẽ sang Brunei để dự cuộc họp Thượng đỉnh ASEAN - Mỹ và Thượng đỉnh Đông Á (EAS) vào ngày 9-10.10.

EAS là một diễn đàn an ninh quan trọng gồm 10 quốc gia ASEAN và 8 cường quốc trên thế giới là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand, Nga và Mỹ.

Sau Brunei, ông dự kiến đi Malaysia và Philippines - một đồng minh quân sự quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á.

Hiện chưa rõ về khả năng ông Obama có hủy các điểm đến khác trong lịch trình dự kiến hay không.

Hôm 1.10, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa nói với báo chí ở Jakarta rằng “chưa có dấu hiệu” ông Obama hủy kế hoạch đến nước này.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines cũng cho biết tương tự.

Tờ Washington Post ngày 2.10 nhận định ông Obama “đang đứng trước áp lực phải ở lại Washington giữa thời điểm khủng hoảng này”.

Báo này cũng trích lời các chuyên gia nói rằng việc hủy chuyến đi sẽ là “bỏ lỡ một cơ hội” của nước Mỹ.

Ngoài ra, điều này có thể khiến ông Obama “mất mặt”, bởi vị Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ luôn khẳng định quan tâm đặc biệt đến việc tăng cường vị thế nước này ở châu Á.

“Chuyến đi châu Á lần này là một cơ hội to lớn cho nước Mỹ đứng về mặt kinh tế cũng như cho toàn thể dân Mỹ”, thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney phát biểu hôm 1.10.

Ông này cũng nói rằng hy vọng Tổng thống Obama sẽ tiếp tục theo đuổi chuyến công du.

Thục Minh
 (Văn phòng Singapore)

>> Ông Barack Obama tặng ông Tập Cận Bình ghế “làm từ gỗ Mỹ”
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Myanmar
>> Ông Obama nói quốc hội 'không làm tròn trách nhiệm
>> Obama cảnh báo Iran nên rút ra bài học từ Syria
>> Ông Obama thuyết phục dân Mỹ về Syria
>> Chính phủ Mỹ ngưng hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.