Cá không não

01/01/2012 00:23 GMT+7

Một loài cá không não và chẳng có mặt mũi vừa được phát hiện tại bán đảo Tankerness ở Anh. Loài lưỡng tiêm thời tiền sử này là một trong 15 sinh vật lạ lùng nhất được tìm thấy tại Scotland nhờ vào sự phối hợp ăn ý của nhiều tổ chức nghiên cứu trong khu vực.

Một loài cá không não và chẳng có mặt mũi vừa được phát hiện tại bán đảo Tankerness ở Anh. Loài lưỡng tiêm thời tiền sử này là một trong 15 sinh vật lạ lùng nhất được tìm thấy tại Scotland nhờ vào sự phối hợp ăn ý của nhiều tổ chức nghiên cứu trong khu vực.

Loài cá hiếm gặp trên có một dây thần kinh chạy dọc phần lưng, do đó được xem là đại diện của những sinh vật đầu tiên tiến hóa lên loài có xương sống, BBC dẫn tuyên bố của chính phủ Scotland. Theo tờ Scotman, cá không não còn đặc biệt ở chỗ nó cũng chẳng có mặt, và điều duy nhất có thể giúp xếp nó vào loài cá là hình dạng thân dài, dù không có khung xương.

Những con trai khổng lồ với vỏ có đường kính đến 48 cm cũng được phát hiện xung quanh khu vực đảo nhỏ ở Tankerness. Để có được kết quả ấn tượng lần này, các nhà nghiên cứu đã tận dụng công nghệ mới nhất, từ máy quét âm đa tia (giúp tạo dựng hình ảnh 3D của lòng biển), quay phim bằng máy độ nét cao đến phân tích mẫu trầm tích nơi đáy biển. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.