Thiết bị dẫn đường hiểu tâm trạng tài xế

01/01/2011 17:43 GMT+7

Giáo sư Peter Robinson của Đại học Cambridge (Anh) vừa giới thiệu một loại satnav, thiết bị dẫn đường cho xe hơi, có khả năng hiểu được tâm trạng của tài xế và từ đó có biện pháp điều chỉnh hành vi tương ứng.

Thiết bị satnav mới bao gồm hệ thống các cảm biến để ghi lại phản ứng trên mặt của người lái (như cau mày) và phần mềm nhận dạng âm thanh để bắt được những tông giọng cao dần vì bực bội hoặc giận dữ trong giọng nói của họ. Các dữ liệu này sẽ được chuyển cho phần mềm được gắn vào đầu robot đặt kế bên ghế tài xế. Khi người lái tỏ vẻ khó chịu, đầu robot sẽ phát ra những lời nói xoa dịu. Thí nghiệm cho thấy hệ thống satnav "dò cảm xúc" đã xác định đúng đến 70% phản ứng của người lái, theo Daily Mail. Không dừng lại ở đó, giáo sư Robinson cho hay sẽ tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp hệ thống này, giúp tránh tình trạng cung cấp quá nhiều thông tin có thể khiến tài xế bối rối, chẳng hạn như tự động giảm âm lượng radio.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.