Đến hẹn không đi, người dân bao vây trại lợn gây ô nhiễm

01/01/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Sáng 31.12, hàng trăm người dân ở xã Đại Sơn, H.Đô Lương (Nghệ An) kéo đến trại lợn của Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương đóng trên địa bàn, yêu cầu công ty di dời trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư vì gây ô nhiễm môi trường.

(TNO) Sáng 31.12, hàng trăm người dân ở xã Đại Sơn, H.Đô Lương (Nghệ An) kéo đến trại lợn của Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương đóng trên địa bàn, yêu cầu công ty di dời trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư vì gây ô nhiễm môi trường. 

Người dân đã tràn vào tháo dỡ chuồng trại và đuổi hàng ngàn con lợn ra ngoài.

Theo ông Lê Quang Thành, Tổng giám đốc Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương, có khoảng 9.000 con lợn chạy tứ tán khắp nơi.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan đã đến gặp người dân và đại diện trại lợn để tìm giải pháp di dời.

Trước đó, người dân cũng đã bao vây trại lợn này.

Ngày 22.11, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An buộc Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương phải di dời trại lợn ra khỏi khu dân cư trước 31.12.2011.

Người dân cho rằng công ty này không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh nên sáng 31.12 đã kéo đến phá dỡ chuồng trại.

Khánh Hoan

>> Xử phạt 5 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
>> Đề nghị phạt 3 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường
>> Dân khốn khổ vì mỏ đá
>> Ô nhiễm, quy hoạch “treo” tại TP.HCM: Hỏi nhiều, trả lời ít
>> Họp Hội đồng nhân dân Hà Nội, TP Hồ Chí Minh: Bức xúc vấn nạn giao thông
>> Xóa điểm đen môi trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.