Tổng thống Nga không có điện thoại di động

01/01/2006 00:04 GMT+7

Trong thời buổi hiện nay, hầu như ai cũng có thể sắm cho mình một "cục a-lô" để tiện cho việc liên lạc. Tất nhiên, vẫn còn một số người vì một lý do nào đó không sở hữu "dế" và trong số họ có cả... Tổng thống Nga V.Putin.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Viễn thông L.Reiman, nhà lãnh đạo của một trong những cường quốc trên thế giới thừa nhận rằng mình không có một chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) riêng nào cả, trái ngược hoàn toàn với 120 triệu người Nga khác (chiếm 84% dân số). Sau khi nghe ngài bộ trưởng báo cáo tình hình, ông Putin hỏi Reiman có ĐTDĐ không và nhận được câu trả lời là có. Rồi ông Putin cười và nói: "Tôi chẳng có cái nào cả". Theo Bộ trưởng Reiman thì hiện ở thủ đô Moscow, cứ 100 người dân thì có 131 ĐTDĐ và con số này ở thành phố lớn thứ 2 St.Petersburg là 115/100 dân. Trong khi đó, theo số liệu năm 2003, tại các nước thuộc Liên minh châu u, trung bình 100 người dân sở hữu 85 chiếc ĐTDĐ.

C.T
(AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.