Điều mong muốn của doanh nghiệp

01/01/2008 01:00 GMT+7

- "Qua năm 2008, để các ngân hàng (NH) phát triển tốt hơn, các cơ quan ban ngành cần có sự đồng bộ khi đưa ra một quyết định nào, chẳng hạn như vấn đề "giấy đỏ" trong giao dịch nhà đất, nhằm giúp NH có chiến lược phù hợp phục vụ khách hàng tốt hơn. Bên cạnh đó những quyết định cần dựa trên cơ sở thị trường chứ không mang tính chất áp đặt hành chính" - Lưu Đức Khánh - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

- "Tôi mong rằng Chính phủ tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và chương trình 135 giai đoạn 2006-2010, kìm hãm đà tăng lạm phát, quản lý hiệu quả các nguồn viện trợ ODA, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình trọng điểm và chất lượng nón bảo hiểm" - Nguyễn Tiến Sĩ, Phó giám đốc Công ty cổ phần Hoa Lâm Kymco

- "Nhà nước cần có cơ chế chính sách hỗ trợ vay vốn cho DN, đặc biệt là DN hoạt động trong lĩnh vực chế tạo máy. Tôi được biết là UBND TP.HCM có đưa ngành cơ khí chế tạo vào chương trình ưu tiên đầu tư phát triển nhưng đến nay DN chúng tôi vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn vốn trên" - Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt, Giám đốc Công ty cơ khí nông nghiệp Việt Cường

"DN hiện đang rất lo lắng về sự mập mờ của một số quy định của nhiều địa phương. Chẳng hạn, UBND TP.HCM đã có quy định không được treo quảng cáo ở trung tâm thành phố. Chúng tôi trao đổi tinh thần đó với các đối tác nước ngoài nhưng sau đó không hiểu sao lại xuất hiện các bảng quảng cáo ở trung tâm khiến chúng tôi phải giải thích rất khó khăn, thậm chí mất uy tín với các đối tác" - Ngô Thanh Tùng,  Giám đốc Công ty dịch vụ tiếp thị Ánh Trăng Vàng

- "Có cảm giác như cơ chế hành chính của chúng ta đang không theo kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế. Chẳng hạn, trên lĩnh vực thương mại các quy định pháp lý chưa thể hiện rõ sự công bằng giữa các khu vực kinh tế, giữa trong nước và nước ngoài. Một khi luật chơi không bình đẳng thì sự cạnh tranh giữa các DN sẽ rất không công bằng, lợi thế luôn nghiêng về phía các DN được "bảo hộ". DN có hứng khởi trong việc đầu tư nữa hay không cũng xuất phát từ đây. Mong rằng trong năm 2008 các DN sẽ "sống" tốt vì nỗ lực phát triển thương hiệu chứ không vì được ưu ái về chính sách" - Hồ Minh Trí,  Giám đốc Công ty Phát Tiến

Hùng Sơn - Thanh Xuân (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.