Chuyện gì sẽ xảy ra trong “năm thảm họa” 2012?

01/01/2012 03:47 GMT+7

Mặc cho những lời đồn đoán về ngày tận thế sẽ xảy ra trong năm 2012, thế giới vẫn tất bật cho những sự kiện chính trị, xã hội lớn.

Mặc cho những lời đồn đoán về ngày tận thế sẽ xảy ra trong năm 2012, thế giới vẫn tất bật cho những sự kiện chính trị, xã hội lớn.

 Nữ hoàng Anh Elizabeth II kỷ niệm 60 năm trị vì

Vào ngày 6-2 tới, Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ kỷ niệm 60 năm trị vì sau khi tiếp nhận ngai vàng từ nhà vua George VI năm 1952.

Nữ hoàng Elizabeth II có tên đầy đủ là Elizabeth Alexandra Mary, sinh ngày 21-4-1926, kết hôn với Hoàng thân Phillips năm 1947 và có 8 người con. Bà chính là một trong những người trị vì nước Anh lâu nhất, chỉ sau Nữ hoàng Victoria (63 năm 217 ngày). 


Nữ hoàng Anh và Hoàng thân Phillips

2. Bầu cử quốc hội sớm ở Iran

“Điểm nóng” Iran sẽ tổ chức bầu cử quốc hội sớm ngày 2-3 trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và phương Tây ngày một tăng cao, nhất là sau lời đe dọa đóng eo biển Hormuz và cuộc khẩu chiến với Mỹ. Cuộc bầu cử quốc hội này có thể sẽ hé lộ chính sách của Iran trong tương lai thông qua việc đảng phái nào sẽ giành chiến thắng.

Sớm hơn Iran, ngày 19-2, Hy Lạp cũng bầu cử quốc hội sớm. Cả châu u sẽ dõi theo cuộc bầu cử này bởi Hy Lạp chính là một trong những ngòi nổ của cuộc khủng hoảng nợ công đe dọa phá vỡ khối sử dụng đồng tiền chung Euro.

3. Bầu cử Tống thống Nga

Tháng 3-2012 sẽ ghi dấu cuộc chạy đua vào điện Kremlin, diễn ra ngày 4-3. Dù uy tín có phần sụt giảm song Thủ tướng Vladimir Putin vẫn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống Nga một lần nữa.

Theo kết quả điều tra mới nhất do Quỹ Dư luận Xã hội thực hiện, 52% cử tri được hỏi ủng hộ Thủ tướng Putin trở lại làm tổng thống, giảm so với mức 56% vào cuối năm 2010 nhưng tăng so với mức 42% của đầu tháng 12.

4. Bầu cử Tổng thống Pháp

Tiếp bước Nga, từ ngày 22-4 đến 6-5, Pháp cũng tổ chức bầu cử để tìm kiếm tổng thống mới. Cuộc chạy đua đang diễn ra giữa đương kim Tổng thống Nikolas Sarkozy với ứng cử viên của đảng Xã hội Francois Hollande và lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen. Trong những cuộc thăm dò gần đây, ông Hollande đang có phần chiếm ưu thế.

5. Chung kết Euro 2012

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu u (Euro 2012) sẽ khởi tranh từ ngày 8-6 và kết thúc ngày 1-7 tại Ba Lan và Ukraine. UEFA đã khẳng định vòng chung kết sẽ diễn ra suôn sẻ dù hai quốc gia Đông u chậm chễ trong quá trình xây dựng các sân vận động cho giải đấu.
 
Trên sân cỏ, đương kim vô địch Tây Ban Nha sẽ đối mặt với các thách thức chính đến từ Đức, Hà Lan, Anh và Ý.

6. Olympic mùa hè London 2012

Ngay sau Euro 2012, một sự kiện thể thao lớn khác là Olympic London 2012 sẽ diễn ra từ ngày 22-7 đến ngày 12-8 tại thủ đô nước Anh. Năm 2008, với tư cách chủ nhà, Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu toàn đoàn với 100 huy chương các loại. Lần này, liệu các cường quốc khác như Mỹ hay Nga có lấy lại vị thế?

7. Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Ngày 31-12-2011, Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Iraq. Đến tháng 9-2012, Washington cũng sẽ rút hết quân khỏi Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến chống khủng bố do cựu Tổng thống George W. Bush phát động vào năm 2001.

8. Bầu cử Tổng thống Mỹ

Ngày 6-11, nước Mỹ chính thức bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Đối chủ chính của đương kim Tổng thống Barack Obama vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, dù ai trở thành ông chủ thứ 44 của Nhà Trắng cũng cần phải có nhiều điều chỉnh cho cả chính sách đối nội và đối ngoại.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.