ASIAD 19 hạ màn, chủ nhà Trung Quốc phá kỷ lục HCV, hẹn gặp lại Nhật Bản 2026

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/10/2023 20:45 GMT+7

Chủ nhà Trung Quốc đã giành được kỷ lục với 201 HCV trước khi ASIAD 19 tại Hàng Châu bế mạc vào tối 8.10.

ASIAD 19 lớn nhất trong lịch sử về quy mô đã kết thúc với lễ bế mạc tại sân vận động Olympic ở Hàng Châu có sức chứa 80.000 người. Tại lễ bế mạc diễn ra ngắn gọn nhưng không kém phần ấn tượng với nhiều màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc cùng công nghệ âm thanh ánh sáng rực rỡ, chủ nhà Trung Quốc thực hiện nghi lễ bàn giao cho Nhật Bản quyền đăng cai ASIAD vào năm 2026.

Các võ sĩ karate Việt Nam trong không khí sôi động của lễ bế mạc

BÙI LƯỢNG

ASIAD 19 hạ màn, chủ nhà Trung Quốc phá kỷ lục đoạt HCV - Ảnh 1.

Lễ bế mạc ASIAD 19 khá ấn tượng

AFP

Các vũ công cầm đạo cụ được thắp sáng xòe về phía khán giả trong màn trình diễn gợi lên sóng biển trong khi dòng chữ "yêu châu Á" được chiếu trên màn hình lớn.

Chia sẻ tại lễ bế mạc, một khán giả tên Xia nói với AFP rằng ASIAD năm nay làm cô cảm thấy "rất xúc động và tự hào". Đội chủ nhà Trung Quốc đã thống trị bảng tổng sắp huy chương trong phần lớn thời gian của 2 tuần tranh tài. Và với việc đoạt 201 HCV tại Á vận hội lần này, nước chủ nhà đã vượt qua kỷ lục 199 HCV mà họ đạt được tại ASIAD ở Quảng Châu vào năm 2010. Cuộc cạnh tranh sẽ gay gắt hơn nhiều trong vòng chưa đầy 10 tháng nữa tại Olympic 2024 ở Paris (Pháp).

Với khoảng 12.000 VĐV tham gia, đây là kỳ ASIAD lớn nhất trong lịch sử, nhiều hơn cả Olympic. Á vận hội năm nay còn là cơ hội để Trung Quốc chứng minh các hoạt động đã diễn ra bình thường sau các chính sách phòng chống Covid-19.

ASIAD 19 hạ màn, chủ nhà Trung Quốc phá kỷ lục đoạt HCV - Ảnh 2.

Chủ nhà Trung Quốc thực hiện nghi lễ bàn giao cho Nhật Bản quyền đăng cai ASIAD 20 vào năm 2026

AFP

Quyền Tổng giám đốc Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Vinod Kumar Tiwari cho biết: "Về mặt kỹ thuật, chúng ta đã có một trong những Á vận hội hay nhất từ trước đến nay. Chúng ta đã có 97 kỷ lục ASIAD, 26 kỷ lục châu Á và 13 kỷ lục thế giới và rất hài lòng với điều đó".

ASIAD 19 hạ màn, chủ nhà Trung Quốc phá kỷ lục đoạt HCV - Ảnh 3.

Lễ bế mạc ASIAD 19 ấn tượng với nhiều màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc

AFP

Các kỷ lục thế giới đã sụt giảm ở môn bắn súng và cử tạ. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên ăn mừng sự trở lại đấu trường thể thao toàn cầu sau 4 năm vắng bóng bằng cách giành được 6 HCV cử tạ.

Nhưng ngoài những điều ấn tượng, ASIAD 19 vẫn không tránh khỏi những bê bối doping. Trong đó, 7 VĐV bị dương tính với doping khi kiểm tra mẫu A.

ASIAD 19 hạ màn, chủ nhà Trung Quốc phá kỷ lục đoạt HCV - Ảnh 4.

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ bế mạc ASIAD 19

AFP

Tại ASIAD 19, đoàn thể thao Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng chưa thể tạo nên sự tiến bộ vượt bậc về thành tích, khi có 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ, xếp hạng 21, còn Thái Lan có 12 HCV, 14 HCB, 32 HCĐ, xếp hạng 8. Trung Quốc đứng đầu với 201 HCV, 11 HCB và 71 HCĐ, Nhật Bản xếp hạng nhì với 52 HCV, 67 HCB, 69 HCĐ. Hàn Quốc xếp hạng ba với 42 HCV, 59 HCB, 89 HCĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.