ASIAD 19: Huy Hoàng không bảo vệ thành công HCB, hụt đồng cực đáng tiếc

26/09/2023 05:07 GMT+7

Ngày thi đấu hôm nay (26.9) của đoàn Việt Nam chưa được chứng kiến thành tích tốt của các VĐV.


Ở chung kết nội dung 1.500 m tự do nam vào tối nay, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã để lỡ tấm HCĐ ở khoảnh khắc cuối cùng. VĐV Việt Nam về thứ tư với thành tích 15 phút 04 giây 06, kém HCĐ của VĐV Takeda Shogo (Nhật Bản) 1 giây. VĐV Nhật Bản giành HCĐ với thành tích 15 phút 03 giây 29.

Tại ASIAD 18 năm 2018, Huy Hoàng đoạt HCB.

VĐV Fei Liwei của Trung Quốc giành HCV với thành tích 14 phút 55 giây 47, còn HCB thuộc về kình ngư Kim Woo-min (Hàn Quốc) với thành tích 15 phút 01 giây 07.

Chưa đạt chuẩn A Olympic 

Đặt mục tiêu thi đấu dưới 15 phút để lấy chuẩn Olympic Paris 2024 nhưng Nguyễn Huy Hoàng không thành công khi xếp hạng tư với thành tích 15 phút 04 giây 06 trong khi chuẩn A Olympic Paris 2024 mới nhất là 15 phút 00 giây 99.


Chuẩn A Olympic

Sáng nay, em trai Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn (17 tuổi) cùng đàn anh Trần Hưng Nguyên (20 tuổi) vào chung kết 400 m hỗn hợp (thi đấu tối nay 26.9).

Ở nội dung chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam lúc 18 giờ 36, hai kình ngư Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên góp mặt. 

Ở nội dung bơi hỗn hợp 400 m nam, hai kình ngư Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên lần lượt về đích ở vị trí thứ 7 và thứ 8. Quang Thuấn đạt thành tích 4 phút 19 giây 52, còn Hưng Nguyên đạt thành tích 4 phút 26 giây 44.

Giành HCV là kình ngư Honda Tomoru của Nhật Bản với thành tích 4 phút 11 giây 40, xếp sau là Seto Daiya với thành tích 4 phút 12 giây 88.

Kình ngư chủ nhà Wang Sun chỉ giành HCĐ với thành tích 4 phút 15 giây 12.


ASIAD 19: Em trai Ánh Viên không thể tạo bất ngờ, chờ Huy Hoàng xuất trận - Ảnh 1.

Kết quả cuối cùng

ASIAD 19: Em trai Ánh Viên không thể tạo bất ngờ, chờ Huy Hoàng xuất trận - Ảnh 2.

           


ASIAD 19: Em trai Ánh Viên và nhà vô địch SEA Games lọt vào chung kết - Ảnh 1.

Thành tích của Quang Thuấn tốt hơn Hưng Nguyên tại cuộc thi vòng loại sáng 26.9

ASIAD 19: Em trai Ánh Viên và nhà vô địch SEA Games lọt vào chung kết - Ảnh 2.

Quang Thuấn

ASIAD 19: Em trai Ánh Viên và nhà vô địch SEA Games lọt vào chung kết - Ảnh 3.

ASIAD 19: Em trai Ánh Viên và nhà vô địch SEA Games lọt vào chung kết - Ảnh 4.

Trần Hưng Nguyên (giữa)

Cũng trong sáng 26.9, Ngô Hữu Vương, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Dậu thi đấu nội dung hỗn hợp nam súng trường di động.

Trong khi các đàn anh như Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường đã giải nghệ để chuyển sang nghiệp HLV, xạ thủ 34 tuổi Ngô Hữu Vương vẫn miệt mài chinh phục kỳ ASIAD thứ 4 liên tiếp. Nỗ lực tột bậc của anh được đền đáp xứng đáng với tấm HCB đầu tiên cho chính mình cũng như cho thể thao VN ở ASIAD 19.

ASIAD 19: Em trai Ánh Viên và nhà vô địch SEA Games lọt vào chung kết - Ảnh 7.

ASIAD 19: Em trai Ánh Viên và nhà vô địch SEA Games lọt vào chung kết - Ảnh 8.

Những phím đàn thăng trầm - Ảnh 1.

Ngô Hữu Vương đổi màu huy chương tại ASIAD 19

MINH ĐỨC

Có trạng thái thi đấu ổn định, Ngô Hữu Vương mang niềm vui cho người hâm mộ khi đoạt HCB nội dung 10 m súng trường hơi mục tiêu di động, thua xạ thủ đoạt HCV Dwi Putra (Indonesia) 7 điểm và xếp trên các tuyển thủ mạnh của Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên. Ngô Hữu Vương cho biết sau 2 kỳ ASIAD chỉ đoạt HCĐ, ở Á vận hội lần này, anh rất hạnh phúc và tự hào khi có được thành tích xuất sắc. "Tôi đã không ngừng nỗ lực trong tập luyện hằng ngày, cố gắng tích lũy mỗi khi có cơ hội đi thi đấu nên rất vui với kết quả mình đạt được. Thành tích tuyệt vời này là động lực lớn lao để tôi cùng các đồng đội bước vào tranh tài nội dung hỗn hợp nam nữ súng trường hơi ngày 26.9", Ngô Hữu Vương chia sẻ.

Hơi tiếc nuối một chút khi Hữu Vương cùng các đồng đội Công Dậu, Tuấn Anh để hụt tấm huy chương ở nội dung đồng đội khi chỉ xếp hạng tư mà chỉ kém đội đoạt HCV là Hàn Quốc vỏn vẹn đúng 1 điểm. "Thật khó diễn tả sự tiếc nuối của anh em. Chúng tôi đã nỗ lực hết khả năng nhưng vẫn còn thiếu một chút may mắn", Hữu Vương chia sẻ. Hy vọng "một chút may mắn" này sẽ song hành cùng anh và các đồng đội ở ngày thi đấu hôm nay (26.9) để giúp đoàn thể thao VN săn thành công tấm HCV đầu tiên tại ASIAD 19.

Ở môn taekwondo, khá buồn khi cựu vô địch châu Á nội dung đối kháng 49 kg nữ Trương Thị Kim Tuyền sau khi thắng võ sĩ của Timor Leste với tỷ số 2-1 ở vòng 16, đã thua đau võ sĩ Mannopova của Uzbekistan với tỷ số 0-2 tại tứ kết. Cũng vấp phải đối thủ quá khủng là đội taekwondo của chủ nhà Trung Quốc, ở bán kết nội dung đối kháng đồng đội nam nữ, Bạc Thị Khiêm - Phạm Ngọc Châm - Lý Hồng Phúc - Phạm Minh Bảo Kha đã thua sâu với tỷ số 18 - 88 nên chỉ giành HCĐ. Ở môn đấu kiếm, kiếm thủ số 1 VN Vũ Thành An cũng dừng chân ở vòng đấu loại trực tiếp nội dung kiếm chém vì tái phát chấn thương đầu gối.

Đoàn Việt Nam giành huy chương bạc đầu tiên tại ASIAD 19 từ môn bắn súng

CHỜ KỲ TÍCH CỦA KÌNH NGƯ NGUYỄN HUY HOÀNG

Tâm điểm ngày thi đấu thứ ba (26.9) của đoàn thể thao VN tại ASIAD 19 là màn tranh tài của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở chung kết 1.500 m tự do môn bơi. Tại ASIAD 18 năm 2018, Huy Hoàng đoạt HCB, lần này anh được kỳ vọng tạo nên bước đột phá. Ngoài Huy Hoàng, đội tuyển bơi VN còn có Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn tranh tài nội dung 400 m hỗn hợp. Ở môn thể thao điện tử, đội VN tranh HCĐ với Thái Lan nội dung liên quân. Ở môn đấu kiếm, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến thi đấu nội dung kiếm 3 cạnh. Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam tranh vé vào tứ kết đơn nam với tay vợt Hong Seong-chan (Hàn Quốc). Ở môn cờ vua, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh (nam); Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng (nữ) tranh các ván then chốt 5, 6, 7 của nội dung cá nhân cờ nhanh.

ASIAD 19: Em trai Ánh Viên và nhà vô địch SEA Games lọt vào chung kết - Ảnh 12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.