Bà Rịa - Vũng Tàu: Cảnh báo thủ đoạn mua bán lao động đi biển

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/07/2023 09:37 GMT+7

Ban chỉ đạo 138 Bà Rịa - Vũng Tàu cảnh báo hiện tượng mua bán lao động đi biển nổi lên trong 6 tháng đầu năm 2023.

Ngày 29.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ban chỉ đạo 138) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn nổi lên hiện tượng mua bán người trong khu vực nội địa nhằm vào những lao động đi đánh bắt hải sản trên biển.

Mua bán người nhằm vào lao động đi đánh bắt hải sản   - Ảnh 1.

Lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh kiểm tra một căn nhà nghi liên quan đến hành vi mua bán lao động đi biển

NGUYỄN LONG

Theo đó, xuất phát từ nhu cầu cần tuyển dụng lao động làm việc trên tàu cá, ghe đánh bắt hải sản trên biển, các nghi can hoạt động mua bán người đã cấu kết với tài xế xe ôm ở nhiều tỉnh, thành khu vực lân cận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tìm kiếm người lao động.

Những tài xế xe ôm này tiếp cận người có nhu cầu tìm việc để giới thiệu, khi nạn nhân đồng ý thì chở họ xuống bàn giao cho các đối tượng mua bán người, nhận tiền công.

Nạn nhân sau đó bị "nhốt" tại các phòng trọ, đợi khi có tàu cá, ghe cá đi đánh bắt hải sản thì bị đưa thẳng xuống tàu.

Nhóm mua bán người sẽ nhận tiền trực tiếp từ các chủ tàu cá, ghe cá với giá từ 20 - 30 triệu đồng/trường hợp. Các nạn nhân không được nhận tiền của chủ phương tiện sau thời gian đánh bắt hải sản quay về bờ. Khi nạn nhân liên lạc với nhóm mua bán người thì được trả lời tiền công đi biển đã trừ hết vào tổn phí đi biển, xe ôm, ăn, ở lúc chờ tàu đi đánh bắt hải sản…

Liên quan đến nạn mua bán lao động đi biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Báo Thanh Niên từng có loạt bài điều tra "Bóc trần đường dây bán lao động đi biển" đăng tải từ năm 2017.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.