Bắc Ninh chi hơn 3,4 tỉ đồng khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi quốc tế

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
28/07/2023 17:05 GMT+7

Tổng số tiền tỉnh Bắc Ninh chi khen thưởng những giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh giỏi đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế năm học 2022 - 2023 là hơn 3,4 tỉ đồng, trong đó mỗi học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế được thưởng tới 500 triệu đồng.

Sáng nay 28.7, tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh giỏi đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế năm học 2022 - 2023.

Bắc Ninh chi hơn 3,4 tỉ đồng khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi quốc tế   - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao phần thưởng cho học sinh đoạt huy chương các cuộc thi Olympic quốc tế

CỔNG TTĐT BẮC NINH

Theo báo cáo, đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đoạt giải dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023. Cụ thể, có 69/76 thí sinh dự thi đoạt giải, chiếm 90,8%, gồm 5 giải nhất, 22 giải nhì, 24 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Trong đó, lần đầu tiên có học sinh đoạt giải nhất môn toán và môn vật lý có 3 học sinh đoạt giải nhất (trong đó có học sinh đạt điểm thi cao nhất toàn quốc).

Tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2023, tỉnh Bắc Ninh có 9 lượt học sinh được tham gia vào các đội tuyển quốc gia dự thi (dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước) và đều đoạt giải.

Trong đó, có 2 huy chương vàng (vật lý và hóa học) và 2 huy chương đồng (toán và vật lý) Olympic quốc tế. Tại cuộc thi Olympic khu vực có 1 huy chương vàng (hóa học), 1 huy chương bạc (hóa học) và 3 huy chương đồng (vật lý).

Bắc Ninh chi hơn 3,4 tỉ đồng khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi quốc tế   - Ảnh 2.

Giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải nhận phần thưởng

CỔNG TTĐT BẮC NINH

Kết quả đạt được nâng tổng số lượt học sinh Bắc Ninh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế giai đoạn 2013 - 2023 lên 16 lượt và đứng thứ 6 các tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc.

Theo Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Ninh, học sinh đoạt huy chương vàng Olympic quốc tế được thưởng 500 triệu đồng; giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải được thưởng số tiền tương đương; học sinh đoạt huy chương vàng Olympic khu vực châu lục được thưởng 150 triệu đồng; giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt giải được thưởng số tiền tương đương…

Tổng số tiền tỉnh Bắc Ninh chi khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và học sinh giỏi đoạt giải trong các kỳ thi khu vực và quốc tế năm học 2022 - 2023 là hơn 3,4 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.