Bác sĩ tiêu hóa bị tố gây mê, lạm dụng tình dục hàng loạt nữ bệnh nhân

Khánh An
Khánh An
09/08/2023 09:21 GMT+7

Một bác sĩ nam tại bệnh viện có uy tín ở New York (Mỹ) bị tố lạm dụng tình dục nhiều nữ bệnh nhân tại nhà và nơi làm việc.

Bác sĩ tiêu hóa bị tố gây mê, lạm dụng tình dục hàng loạt nữ bệnh nhân - Ảnh 1.

Bác sĩ Cheng (trái) trình diện tại tòa hôm 6.8

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Đài CNN ngày 9.8 đưa tin một bác sĩ nam tại thành phố New York (bang New York, Mỹ) vừa bị truy tố về hành vi lạm dụng tình dục ít nhất 6 phụ nữ, trong đó có một số trường hợp xảy ra tại một bệnh viện có uy tín.

Bác sĩ Zhi Alan Cheng (33 tuổi) ra tòa hôm 6.8 để nghe cáo buộc lạm dụng tình dục 3 bệnh nhân tại Bệnh viện New York-Presbyterian Queens và cưỡng hiếp 3 phụ nữ khác tại căn hộ của mình. Bác sĩ này bác bỏ mọi cáo buộc.

Bác sĩ Cheng bị cho nghỉ việc vào tháng 12.2022 sau khi bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ quen tại nhà của anh ta. Khi đó, nạn nhân trình báo về việc phát hiện các đoạn phim bác sĩ Cheng ghi lại việc lạm dụng mình và nhiều phụ nữ khác.

Các nhân viên điều tra lục soát nhà của bác sĩ Cheng và phát hiện nhiều đoạn phim bằng chứng về việc bác sĩ này lạm dụng phụ nữ tại nhà và nơi làm việc, theo cáo trạng. Lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều chất gây mê lỏng, cocaine và thuốc lắc trong căn hộ.

Hình ảnh cho thấy bác sĩ Cheng sờ mó 3 bệnh nhân ở bệnh viện, trong đó có một cô gái 19 tuổi và một nữ bệnh nhân 47 tuổi bị bệnh nặng. Mọi phụ nữ dường như bất tỉnh khi bị lạm dụng, cho thấy khả năng họ đã dùng thuốc mê.

Một luật sư của bác sĩ Cheng chưa đưa ra bình luận. Trong thông cáo, chưởng lý quận Queens Melinda Katz nói rằng bằng chứng đã chỉ ra "một kẻ cưỡng hiếp hàng loạt, một người không chỉ sẵn sàng vi phạm lời thề nghề nghiệp linh thiêng và lòng tin của bệnh nhân mà còn vi phạm mọi chuẩn mực của một người đứng đắn".

Bác sĩ Cheng bị cáo buộc phạm tội từ năm 2021-2022, nhưng các công tố viên nói rằng họ có thêm bằng chứng về khả năng bác sĩ này lạm dụng tình dục những phụ nữ khác tại nhiều nơi ở các thành phố New York, Las Vegas, San Francisco (Mỹ) và cả ở Thái Lan.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.