Bài toán khu trung tuyến của tuyển Việt Nam

10/11/2018 09:05 GMT+7

Sau trận thắng dễ trước tuyển Lào tại trận mở màn AFF Cup 2018, điều ông Park Hang-seo lo lắng nhất không phải ở khâu dứt điểm của các học trò mà ở chính hàng tiền vệ.

Ở trận này ông Park Hang-seo xếp Xuân Trường và Quang Hải đá ở giữa, Văn Quyết đá lệch cánh và cánh còn lại do Công Phượng đảm trách theo sơ đồ 3-4-3.
Thái Lan thắng đậm Timor Leste 7-0
Tối qua, 2 trận đấu của bảng B đồng loạt diễn ra với kết quả ĐKVĐ AFF Cup Thái Lan đã dễ dàng vượt qua Timor Leste bằng tỷ số đậm 7-0. Riêng Adisak Kraisorn ghi đến 6 bàn thắng. Bàn còn lại do Supachai Jaided ghi ở phút cuối cùng. Ở trận đấu cùng giờ, Singapore với bàn thắng duy nhất của Haris Harun đã vượt qua đối thủ khó chịu là Indonesia với tỷ số 1-0.
B.Nghi
Có thể thấy ông Park vẫn đặt niềm tin rất lớn vào Lương Xuân Trường dù khoảng thời gian trước đó anh đã đánh mất phong độ ở ASIAD 18. Với vị HLV người Hàn Quốc, việc tung Xuân Trường trong đội hình xuất phát là để nhằm giúp anh lấy lại cảm giác thi đấu đỉnh cao sau một thời gian gặp khó khăn cả về phong độ lẫn thể lực. Và thật sự ông Park đã đúng khi Trường đã phần lớn thể hiện được sự trở lại của mình bằng những đường nhồi bóng đặc trưng cùng những pha xử lý bóng tinh tế. Đặc biệt, mọi người còn được chứng kiến cầu thủ của HAGL nhiều lần tung những cú sút xa uy lực và một trong số đó đã trúng xà thủ môn đội Lào, giúp Anh Đức ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển VN.
Thế nhưng, điều ông Park Hang-seo lo chính là sự kết dính của các tiền vệ với nhau. Ông lo bởi trước các cầu thủ Lào quá yếu, các cầu thủ VN dù nắm quyền sở hữu bóng đến 80%, trong đó đa phần ở khu trung tuyến, tuy nhiên khi phát động tấn công, bóng hầu như không thể tìm đến đúng vị trí cần chuyền cuối cùng. Minh chứng là cả ba bàn thắng của tuyển VN đều đến từ những nỗ lực cá nhân của Công Phượng, Anh Đức và Quang Hải chứ không phải là những pha dàn xếp ăn ý, nhuần nhuyễn và mạch lạc.
Theo ông Park, các tiền vệ của ông mới thực hiện được một nửa nhiệm vụ trong trận đấu này là giành quyền kiểm soát bóng, còn nửa nhiệm vụ còn lại là triển khai bóng tấn công để tạo bàn thắng chưa thể hoàn thành.
Vì sao các tiền vệ của tuyển VN chưa tìm được sự gắn kết dù họ đều là những gương mặt kỳ cựu và thân quen trên tuyển?
Theo ông Park, các tiền vệ của ông mới thực hiện được một nửa nhiệm vụ trong trận đấu này là giành quyền kiểm soát bóng, còn nửa nhiệm vụ còn lại là triển khai bóng tấn công để tạo bàn thắng chưa thể hoàn thành
 
Trước tiên, có thể thấy khi Quang Hải được xếp đá ở vị trí giữa sân, anh không tạo được dấu ấn lớn bởi sở trường của anh là tấn công từ biên, nhưng nhiều lúc mọi người thấy anh phải lui về phần sân nhà thu hồi bóng, nhiệm vụ của một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, vì Xuân Trường cũng thường dâng lên rất cao. Hơn nữa, có những thời điểm có cảm tưởng Quang Hải và Văn Quyết “giẫm chân” nhau khiến cả hai không thể phát huy được thế mạnh của mình. Chỉ đến khi Hùng Dũng vào thay Văn Quyết, tuyến giữa tuyển VN mới trở nên thanh thoát hơn vì Xuân Trường và Quang Hải mới thực sự được phát huy do đã có Hùng Dũng ở phía sau làm nhiệm vụ thu hồi bóng và phòng ngự từ xa. Như vậy có thể thấy sơ đồ chiến thuật của ông Park rất cần một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa dù chỉ phải gặp những đối thủ được đánh giá yếu hơn mình.
Và việc gặp một đội bóng yếu như Lào rõ ràng là cơ hội để HLV Park Hang-seo nhìn ra những điểm chưa hoàn thiện nhằm kịp thời khắc phục trong trận gặp đối thủ rất khó chịu là Malaysia vào ngày 16.11 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.