Bán kết duyên nợ của giải U.19 quốc gia

02/05/2023 05:42 GMT+7

Hai trận bán kết giải U.19 quốc gia 2023 vào chiều nay 2.5 giữa đội U.19 Hà Nội và SLNA (15 giờ), U.19 Đà Nẵng và Thanh Hóa (17 giờ 30) đều là cuộc đối đầu giữa các cặp đấu duyên nợ thời gian gần đây tại các giải trẻ.


Bóng đá Hà Nội và SLNA được biết đến như hai ông vua của hệ thống các giải trẻ quốc gia từ U.9 đến U.21. SLNA luôn thành công từ lứa U.15 trở xuống, còn ở lứa U.19 đến U.21 nhiều năm qua, bóng đá thủ đô luôn ngự trị một cách hiên ngang. Trong phạm vi giải U.19 quốc gia, Hà Nội đã 6 lần vô địch trong 12 năm qua, còn SLNA cũng đã 5 lần liên tiếp giành hạng ba từ năm 2018 đến nay. Việc hai đối thủ xứng tầm đối đầu nhau ở bán kết U.19 quốc gia 2023 không chỉ là sự phân định hơn thua mà còn muốn khẳng định vào thời điểm này ai mới là thế lực bóng đá trẻ tốt nhất VN.

Bán kết duyên nợ của giải U.19 quốc gia - Ảnh 1.

Nguyễn Hà Anh Tuấn (giữa) sẽ lại ghi bàn cho U.19 Hà Nội vào lưới SLNA?

KHẢ HÒA

Cả U.19 Hà Nội và SLNA đều đã thắng dễ ở tứ kết trước Đồng Tháp và Bình Phước. Hà Nội có chân sút Nguyễn Hà Anh Tuấn đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 4 bàn, mũi nhọn Lê Trí Phong rất dũng mãnh, tiền vệ cánh Trần Văn Vẫn vô cùng xông xáo, nhà kiến tạo Nguyễn Trung Thành rất khéo léo và chuyên gia thu hồi bóng Lê Văn Quang Duyệt năng nổ ở giữa sân. SLNA cũng có chân sút Nguyễn Quang Vinh ghi 3 bàn bám sát giải vua phá lưới, hai mũi khoan ở cánh rất lợi hại là Trương Văn Tuyển và Lê Văn Quý, trung phong mạnh mẽ Phan Duy Hào và nhạc trưởng Ngô Văn Bắc. Những cá nhân này đủ sức tạo bùng nổ ở trận bán kết chiều nay. Đây cũng là một trận đấu thú vị khi người con của Nghệ An là HLV Dương Hồng Sơn đang dẫn dắt U.19 Hà Nội sẽ đối đầu với đội bóng quê hương.

3 năm liền Hà Nội và SLNA đều gặp nhau ở VCK U.19. Trước đó, năm 2022, U.19 Hà Nội và SLNA hòa nhau 0-0 tại PVF. Năm 2021 tại Bình Dương, SLNA thắng Hà Nội 5-3 trong trận tứ kết.

Ở trận bán kết còn lại, U.19 Đà Nẵng bị tổn thất lực lượng khi Mai Quốc Tú và Nguyễn Thanh Hùng bị treo giò. Nhưng bù lại họ sở hữu hàng thủ đá rất tập trung và chơi phản công tốt. Đặc biệt thủ môn Huỳnh Trần Quốc Bảo - người đã đỡ được 3 quả 11 m - trở thành chỗ dựa rất đáng tin cậy cho đội bóng sông Hàn. Trong khi đó U.19 Thanh Hóa cũng rất bản lĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV người Serbia. Ở tứ kết, họ đã vượt qua HAGL nhờ sự lì lợm và lối đá khá tinh tế.

U.19 Đà Nẵng và Thanh Hóa đều đã thắng trên chấm luân lưu ở tứ kết nên tâm lý rất vững vàng, hứa hẹn tạo nên trận bán kết hấp dẫn. Tại giải U.21 mới đây ở Nghệ An, Đà Nẵng từng thắng Thanh Hóa 3-2 sau hai lần bị dẫn trước. Một trong hai bàn thắng của đội bóng xứ Thanh do Hà Minh Đức ghi. Chân sút đang cùng dẫn đầu giải vua phá lưới với 4 bàn được hy vọng tiếp tục ghi bàn cho U.19 Thanh Hóa. Truyền hình FPT và YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên trực tiếp hai trận bán kết này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.