Bạn trai không đáp ứng được tiền sính lễ, cô gái bị gia đình xử mạnh tay?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/02/2022 14:40 GMT+7

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc bức xúc sau khi xem đoạn video về phụ nữ bị gia đình kéo ra khỏi ngôi nhà cô sống chung với bạn trai vì anh này dường như không đáp ứng được yêu cầu tiền sính lễ.

Đoạn video trên do người bạn trai, họ Trương, đưa lên Bilibili, một nền tảng chia sẻ video của Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post hôm nay 15.2. Anh Trương xác nhận cô bạn gái, họ Cao, đã bị kéo ra khỏi ngôi nhà mới của họ sau khi cha mẹ của cô phản đối hai người kết hôn vì anh này không đủ khả năng nộp tiền cưới theo yêu cầu của bên nhà gái.

Cảnh cô gái họ Cao ở Trung Quốc bị người thân kéo ra khỏi ngôi nhà cô sống chung với bạn trai

Chụp màn Hình SCMP

Trong đoạn video, cô Cao bị kéo ra khỏi ngôi nhà ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ Khu tự trị Ninh Hạ, và có lúc cô bị kéo lê trên đất khi bị ngã. Anh Trương đã cố gắng ngăn gia đình lại khi họ ép cô Cao lên xe hơi, nhưng anh đã bị đẩy xuống đất.

Anh Trương cho hay hai người đã sống chung với nhau được 6 năm và tạo dựng được ngôi nhà riêng. “Ngôi nhà của chúng tôi do cô ấy đứng tên để giảm nhẹ lo lắng chi mẹ cô, nhưng cuộc hôn nhân vẫn bị phản đối”, anh Trương nói. Anh cho biết thêm: “Họ nói họ chỉ đồng ý nếu tôi đưa 500.000 nhân dân tệ (gần 1,8 tỉ đồng) tiền sính lễ, dù chúng tôi phải bán ngôi nhà của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu đó”.

Anh Trương đã gọi cảnh sát sau vụ việc nói trên. Trong thông báo ngày 13.2, công an địa phương cho hay cô Cao và gia đình của cô đã đồng ý nói chuyện dù còn bất đồng.

Cô gái họ Cao trong vụ tranh cãi về tiền sính lễ

Chụp Màn Hình SCMP

Trong khi đó, cô Cao nói rằng câu chuyện do anh Trương kể đã bỏ sót thông tin quan trọng, như yêu cầu tiền sính lễ 500.000 nhân dân tệ được đưa ra trong lúc nóng giận và gia đình cô không bao giờ có ý định thu số tiền sính lễ như thế. Cô Cao còn nói rằng cha mẹ cô bực bội vì cô chỉ cho họ biết về anh Trương cách đây 6 tháng, trong khi hai người đã sống chung với nhau 6 năm.

Đoạn video đã gây ra sự bức xúc từ những người cho rằng có sự can thiệp quá nhiều của cha mẹ trong hôn nhân ở Trung Quốc. Trong đó có nhiều người chỉ trích cha mẹ của cô Cao đang dùng con gái họ như một món hàng để bán. “Đây không phải là điều cha mẹ có thể làm, mà dành cho những tên buôn người”, một cư dân mạng viết.

Cô Cao cho hay tình trạng cư dân mạng chỉ trích gia đình cô đã vượt tầm kiểm soát và kêu gọi họ “dừng bắt nạt chúng tôi qua mạng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.