Bangkok Post: Ủy ban Bầu cử Thái Lan điều tra ứng viên thủ tướng

11/06/2023 10:17 GMT+7

Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã nhất trí điều tra liệu ứng viên hàng đầu cho chức thủ tướng, ông Pita Limjaroenrat có vi phạm quy tắc bầu cử.

Tờ Bangkok Post ngày 10.6 dẫn nguồn tin cho biết Ủy ban Bầu cử gồm 6 thành viên của Thái Lan đã ra quyết định khởi động cuộc điều tra riêng đối với ông Pita Limjaroenrat, bất chấp họ nhất trí bác bỏ 3 đơn khiếu nại đối với vị chính trị gia.

Ông Pita đang là ứng viên hàng đầu cho chức thủ tướng, khi đảng Tiến lên (MFP) do ông lãnh đạo cùng với các đảng khác trong liên minh đã giành thế đa số trong cuộc bầu cử hồi tháng 5.

Bangkok Post: Ủy ban Bầu cử Thái Lan điều tra ứng viên thủ tướng - Ảnh 1.

Ông Pita Limjaroenrat trong cuộc họp báo tại Bangkok hôm 22.5

REUTERS

Các đơn khiếu nại đã được đưa ra chống lại ông Pita, cáo buộc ông giữ 42.000 cổ phiếu của công ty truyền thông ITV Pcl. Luật Thái Lan cấm các ứng viên nghị sĩ giữ cổ phần trong công ty truyền thông.

Ông Pita bác bỏ cáo buộc và nói rằng công ty đó không còn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông từ năm 2007 và ông không sở hữu mà chỉ quản lý số cổ phần theo di chúc mà cha ông để lại. Ông Pita nói đã chuyển giao số cổ phần này để tránh trường hợp công ty được hồi sinh thành doanh nghiệp truyền thông và khiến ông bị tước tư cách nghị sĩ.

Bên khiếu nại kêu gọi Ủy ban Bầu cử đề nghị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về việc ông Pita có nên bị tước tư cách nghị sĩ quốc hội và ứng viên thủ tướng hay không.

Theo Bangkok Post, Ủy ban Bầu cử đã bác bỏ các đơn khiếu nại với lý do là chúng được đệ trình sau khi quá trình thẩm tra tư cách ứng viên tranh cử đã kết thúc. Tuy nhiên, do trong các đơn khiếu nại này chứa một số thông tin liên quan tư cách ứng viên của ông Pita có thể được kiểm tra thêm, nên Ủy ban Bầu cử quyết định điều tra xem ông Pita có nộp đơn tranh cử mặc dù biết rằng ông có thể không đủ tư cách.

Theo Bloomberg, ứng viên tranh cử bị cấm nắm giữ cổ phần trong công ty truyền thông. Mức phạt nếu bị xác định vi phạm là án tù lên đến 10 năm và bị cấm tham gia chính trị trong 20 năm. Tuy nhiên, thủ tục hình sự thường có nhiều bước và kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm. Ủy ban Bầu cử sẽ xác nhận kết quả bầu cử trước hạn chót vào ngày 13.7.

Cuộc điều tra là chướng ngại mới nhất cho liên minh các đảng của ông Pita trong việc lập chính phủ mới. Họ đang tìm kiếm thêm sự ủng hộ của các nghị sĩ để đảm bảo ông Pita được chọn làm thủ tướng.

Người trở thành thủ tướng Thái Lan phải nhận được sự ủng hộ quá bán từ 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ, vốn do chính quyền quân sự chỉ định, tương ứng với tối thiểu 376 phiếu. Liên minh 8 đảng của ông Pita đang có 312 phiếu nên sẽ phải lôi kéo thêm các đảng khác vào liên minh hoặc thuyết phục được ít nhất 64 thượng nghị sĩ ủng hộ mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.