Báo chí khu vực đánh giá tuyển Việt Nam chiếm ưu thế trước Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/01/2023 12:35 GMT+7

Báo chí khu vực Đông Nam Á đã đánh giá tuyển Việt Nam đang có nhiều ưu thế hơn Thái Lan trước trận lượt đi chung kết AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Thái Lan ở lượt đi chung kết trên sân nhà Mỹ Đình vào 19 giờ 30 tối nay (13.1), trước khi làm khách trong trận lượt về vào ngày 16.1.

Tuyển Việt Nam quyết tâm có được kết quả tốt ở lượt đi chung kết AFF Cup 2022 gặp Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình

ĐỘC LẬP

Trước trận lượt đi, truyền thông Indonesia đánh giá thầy trò HLV Park Hang-seo đang có nhiều ưu thế về mọi mặt. “Hai đội đã biết rõ điểm mạnh và yếu của nhau nên họ sẽ có chiến lược phù hợp ở trận lượt đi chung kết. Nhưng tuyển Việt Nam có chút lợi thế trước Thái Lan. Đội Việt Nam sẽ thi đấu trên sân nhà và có sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu hàng thủ và thủ môn tốt nên Thái Lan sẽ rất khó để xuyên thủng”, tờ CNN Indonesia nhận định.

Gặp nhau tại chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan nguy hiểm ra sao?

Trong khi đó, trong một bài viết về trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tại sân Mỹ Đình, tờ Suara đánh giá tuyển Việt Nam có những nhân tố để hạn chế sức mạnh hàng công của Thái Lan, đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải năm nay (16 bàn) tính đến thời điểm này. Theo tờ báo này, với nhiều cầu thủ sở hữu chiều cao tốt, tuyển Việt Nam sẽ chiếm ưu thế trong những tình huống không chiến, và phần nào đó ngăn cản được những pha tạt cánh đánh đầu của Thái Lan - một trong những miếng đánh lợi hại của đội bóng này tại AFF Cup 2022.

Thủ môn Văn Lâm sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hàng thủ tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

“Về mặt lý thuyết, tuyển Việt Nam sẽ dễ dàng vô hiệu hóa các điểm mạnh trong phương án tấn công của Thái Lan nhờ lối chơi có thiên hướng phòng ngự chặt chẽ. Ngoài ra, Việt Nam có các cầu thủ phòng ngự sở hữu chiều cao tốt nên sẽ hạn chế các tình huống tấn công bóng bổng của Thái Lan. Ngoại trừ hậu vệ Bùi Tiến Dũng (với chiều cao 1,72 m), các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam đều có chiều cao trên 1,8 m như thủ môn Đặng Văn Lâm (1,88 m), các hậu vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài và Đoàn Văn Hậu”, theo tờ Suara.

Các kênh truyền thông khu vực Đông Nam Á đều ví chung kết AFF Cup 2022 là cuộc so tài đáng xem. Trong đó, báo chí Malaysia cho rằng, chung kết AFF 2022 hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính với cuộc đụng độ giữa 2 đội bóng mạnh nhất khu vực hiện nay.

Tuyển Thái Lan quyết tâm bảo vệ chức vô địch AFF Cup

ĐỘC LẬP

Theo nhận định của tờ Star Online (Malaysia), tuyển Thái Lan và Việt Nam là 2 đội sở hữu hàng công và hàng phòng ngự tốt nhất AFF Cup 2022. “Tuyển Việt Nam đã không để thủng lưới lần nào sau 6 trận tại giải cho đến nay và Đặng Văn Lâm trở thành thủ môn giữ sạch lưới lâu nhất trong lịch sử AFF. Đó là lý do mà HLV Alexandre Polking của Thái Lan phải thừa nhận đội của ông bước vào chung kết với tâm thế yếu hơn”, theo tờ Star Online.

Truyền thông khu vực còn cho rằng, tuyển Việt Nam chơi hết mình ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà vì người hâm mộ, đồng thời hướng đến mang về món quà ý nghĩa để chia tay HLV Park Hang-seo, người sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau giải. Vì vậy, tuyển Thái Lan sẽ phải tìm cách hóa giải lối chơi cầm bóng tốt của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, nếu không muốn tái lặp lại màn trình diễn thất vọng trên sân Indonesia (hòa 1-1 ở vòng bảng) và Malaysia (thua 0-1 tại bán kết lượt đi).

Lịch sử đối đầu Việt Nam - Thái Lan: Cặp đấu đầy duyên nợ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.