Báo chí Tây Ban Nha cảnh báo đội nhà: ‘Phải cẩn thận với tuyển Nhật Bản!’

Giang Lao
Giang Lao
23/11/2022 23:45 GMT+7

Nằm ở bảng E tại World Cup 2022 tuyển Tây Ban Nha gặp Nhật Bản ở lượt cuối, dù vậy chứng kiến đối thủ quật ngã ‘ông lớn’ tuyển Đức 2-1 tối 23.11, tờ Marca phải lên tiếng cảnh báo thầy trò HLV Luis Enrique.

Ngay sau trận thắng của Nhật Bản trước tuyển Đức 2-1, tuyển Tây Ban Nha đang thi đấu trận thứ 2 ở bảng E gặp Costa Rica cũng trong tối 23.11. Tuy nhiên, tờ nhật báo Marca đã phải dành sự quan tâm và sự phân tích về chiến thắng của đối thủ từ châu Á để gửi lời cảnh báo trước cho đội nhà: “Phải hết sức thận trọng”.

Tuyển Nhật Bản đã khiến tuyển Đức hùng mạnh gục ngã trong hiệp 2

AFP

Tờ Marca cũng dẫn nhận định của cựu danh thủ tên tuổi của bóng đá Đức, ông Bernd Schuster đánh giá về trận thua của tuyển Đức trước Nhật Bản. Theo đó, ông này cho rằng: “Tuyển Đức không thích ứng với sơ đồ 3 trung vệ trong hiệp 2, trong khi Nhật Bản lại có những thay đổi táo bạo và gây sức ép dữ dội để thắng xứng đáng. Dù rất buồn, nhưng tôi phải thừa nhận người Nhật đã có trận đấu quá hay”.

Cũng theo tờ Marca phân tích, tuyển Nhật Bản trong hiệp 1 thực sự thi đấu không có 1 trung phong thực thụ, việc không gọi chân sút đang chơi rất hay cho CLB Celtic là Kyogo Furuhashi khiến HLV Hajime Moriyasu bị chỉ trích rất nhiều. Điều này đã phần nào thể hiện ở 45 phút đầu tiên khi Nhật Bản chỉ có đa số các cầu thủ chạy cánh, họ bị dẫn 1-0 trong thế trận lép vế và còn có thể thua đậm nếu các chân sút tuyển Đức dứt điểm hiệu quả hơn.

Nhưng HLV Hajime Moriyasu đã chứng minh cái lý của mình trong hiệp 2 khi thay đổi táo bạo bằng cách đưa trung vệ Tomiyasu vẫn còn chấn thương vào thay Takefusa Kubo để chuyển sang sơ đồ chiến thuật chơi với 3 trung vệ. Tiếp đó rút Nagatomo và Maeda ra nghỉ để đưa Kaoru Mitoma cùng Takuma Asano vào tăng sức ép ở các đợt tấn công ở biên, cũng như đưa thêm Ritsu Doan và Minamino vào thay Ao Tanaka và Hiroki Sakai để chơi canh bạc tất tay của mình.

HLV Hajime Moriyasu đã biến đổi tuyển Nhật Bản từ bị động sang lối chơi chủ động

reuters

Những sự thay đổi này của HLV Hajime Moriyasu đã biến đổi tuyển Nhật Bản từ bị động sang lối chơi chủ động đầy tốc độ và gây áp lực quá lớn lên hàng thủ tuyển Đức để có 2 bàn thắng của Ritsu Doan và Takuma Asano trong vòng 8 phút từ phút 75 và 83.

Tờ Marca cũng nhận định: “HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản đã cho thấy sự cao tay của mình so với HLV Hansi Flick của tuyển Đức khi dám thay đổi chiến thuật, và đánh vào điểm yếu của đối thủ ở 2 biên bằng các đợt tấn công dồn dập. Sự biến hóa và tốc độ này của tuyển Nhật Bản chắc chắn là điều đáng phải cẩn thận cho tuyển Tây Ban Nha khi 2 đội gặp nhau ở lượt cuối ngày 1.12 tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.