Báo giới Đức cay đắng với ‘món quà’ lịch sử dành cho tuyển Pháp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/06/2021 14:00 GMT+7

Báo giới Đức tỏ ra khá thất vọng với màn trình diễn của tuyển quốc gia sau khi thúc thủ 0-1 trên sân nhà ở trận mở màn bảng F tại EURO 2020 vì bàn phản lưới nhà của trung vệ Mats Hummels.

Trong một nỗ lực phá bóng từ quả căng ngang của hậu vệ cánh trái Hernandez (Pháp), trung vệ 32 tuổi của Dortmund Mats Hummels đã thực hiện không tốt khi bóng đập vào ông chân bay thẳng vào lưới nhà, giúp đội khách dẫn trước ở phút 20. Trớ trêu thay, EURO 2020 là giải đấu mà Hummels được đón chào trở lại để củng cố hàng thủ tuyển Đức sau 2 năm bị bỏ rơi kể từ trận gần nhất cũng đụng độ tuyển Pháp. “Thật là một cầu thủ thảm hoạ! Anh ấy mạnh mẽ như một con gấu, nhưng bị Mbappe vượt qua nhiều lần”, một bình luận chê bai Hummels trên tờ Bild.

Nỗi thất vọng của Hummels

AFP

Nhật báo nổi tiếng của Đức cũng tỏ ra cay đăng khi viết: “Nhà vô địch thế giới biết ơn khi nhận món quà này! Đó là bàn phản lưới nhà đầu tiên của Đức tại một trận VCK EURO, và lần đầu tiên tại một giải đấu lớn kể từ Berti Vogts vào năm 1978. Ngoài Hummels, chỉ có Arne Friedrich, Oliver Kahn, Thomas Helmer và Max Breunig đã ghi bàn phản lưới nhà tuyển Đức trong lịch sử”.
Một số kênh truyền thông của Đức khác cho rằng, “Cỗ xe tăng” Đức thiếu hiệu quả trong các pha tấn công dù rất nỗ lực, khi tạo được sự sắc bén để gây nguy hiểm quá lớn cho hàng thủ chắc chắn của tuyển Pháp được sự hỗ trợ của Kante và Pogba với chỉ 2 cơ hội rõ nét nhất trong suốt trận đấu.
Theo tờ Bild, chiến thuật phòng thủ 3 hậu vệ của HLV Joachim Loew cũng có vấn đề với sơ đồ 3-4-3, luôn để lại nhiều mối lo. Trong khi đó, ở hàng công, Thomas Muller, người chơi ở vai trò hộ công, gần như mất tích. “Hệ thống của Loew không hoạt động! Thay vào đó, Pháp phản công sắc nét, thậm chí còn bị từ chối 2 bàn thắng vì lỗi việt vị Mbappe (phút thứ 66) Benzema (phút thứ 85).

Hummels (số 5) nhiều lần bị Mbappe vượt qua

AFP

Thất bại khiến đội bóng của HLV Loew đối mặt với nguy cơ chia tay EURO 2020 ở vòng bảng và bản thân chiến lược gia 61 tuổi này rời tuyển Đức sớm hơn sau khi quyết định từ chức sau giải này. Ở lượt trận tới của bảng F, tuyển Đức sẽ đón tiếp đương kim vô địch Bồ Đào Nha (thắng Hungary 3-0) tại Munich lúc 23 giờ ngày 20.6 (giờ VN) trong trận đấu mà họ buộc phải thắng nếu không muốn phải sớm dừng bước. Trong khi đó, nhà vô địch thế giới Pháp sẽ gặp Hungary vào lúc 20 giờ cùng ngày. Một chiến thắng sẽ giúp đoàn quân của HLV Deschamps sớm đoạt vé vào tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.