Báo Hàn Quốc nói đội tuyển Việt Nam tự bỏ tiền đá giao hữu, VFF phản bác

12/10/2023 09:06 GMT+7

Báo chí Hàn Quốc cho rằng đội tuyển Việt Nam phải tự bỏ tiền ra lo chi phí ăn ở cho trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc ngày 17.10, nhưng VFF đã phản bác thông tin này.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17.10 (tại TP.Suwon, Hàn Quốc). Đây là trận đấu trong khuôn khổ FIFA Days, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm đội tuyển Việt Nam đương đầu với đội tuyển Hàn Quốc - đội hiện đang đứng hạng 3 châu Á.

Trước trận đấu này, truyền thông Hàn Quốc cho rằng cuộc chạm trán với Việt Nam không phải thuốc thử đủ "nặng" để đội tuyển Hàn Quốc kiểm nghiệm lực lượng trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2026 và Asian Cup 2023. 

Đáp lại, một quan chức Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) chia sẻ: "Trận đấu sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc, nhưng chúng tôi đã nhận lời mời từ phía Việt Nam trước. Chúng tôi chấp nhận lời đề nghị vì cảm thấy cần phải thi đấu với các đội châu Á trước Asian Cup.

Báo Hàn Quốc nói đội tuyển Việt Nam tự bỏ tiền đá giao hữu, VFF phản bác - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam được phía Hàn Quốc lo chi phí ăn ở

VFF

Thông thường, ở các trận đấu tổ chức tại Hàn Quốc, chúng tôi sẽ phải lo chi phí. Tuy nhiên đối với trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam thì không có phí mời. Phía Việt Nam sẽ lo toàn bộ từ vé máy bay đến ăn ở".

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phủ nhận thông tin nói trên khi nhấn mạnh có mối quan hệ rất tốt với KFA, vì vậy hai bên mới có thể sắp xếp được trận giao hữu này. Hai bên thống nhất, VFF lo vé máy bay di chuyển, phía KFA hỗ trợ chi phí ăn ở trong thời gian đội tuyển ở Hàn Quốc.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Uzbekistan vào ngày 13.10 trong trận đấu kín tại Trung Quốc, trước khi lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 14.10 để chuẩn bị cho trận giao hữu.

Theo báo giới Hàn Quốc, trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ khó giúp đội tuyển Hàn Quốc nâng cao trình độ chuyên môn, trong bối cảnh các đội mạnh ở châu Á đều tìm đối thủ xứng tầm để giao hữu.

"Thực ra, nếu nghĩ kỹ, chẳng còn gì rõ ràng ngoài một chiến thắng hời hợt cho đội tuyển Hàn Quốc ở trận tới. Thật đáng tiếc không chỉ cho KFA khi tổ chức một trận giao hữu như vậy, mà còn cho cả HLV Jurgen Klinsmann, người sẵn sàng sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận đấu này", Sport Naver phân tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.