Bạo lực nguy cơ lan rộng

16/06/2012 03:00 GMT+7

Cảnh sát Ba Lan ước tính có hơn 20.000 CĐV Nga sẽ có mặt ở trận Nga - Hy Lạp rạng sáng mai. Trong 2 trận vừa qua, đặc biệt là trận Nga gặp Ba Lan, cảnh sát đã xử lý mạnh tay và ngăn chặn được các vụ bạo động lan rộng, theo đó bắt giữ 184 tay hooligan, đồng thời phạt tiền (150 USD/người) và phạt tù treo từ 3 đến 12 tháng...

Cảnh sát Ba Lan ước tính có hơn 20.000 CĐV Nga sẽ có mặt ở trận Nga - Hy Lạp rạng sáng mai. Trong 2 trận vừa qua, đặc biệt là trận Nga gặp Ba Lan, cảnh sát đã xử lý mạnh tay và ngăn chặn được các vụ bạo động lan rộng, theo đó bắt giữ 184 tay hooligan, đồng thời phạt tiền (150 USD/người) và phạt tù treo từ 3 đến 12 tháng...

Cảnh sát Ba Lan mới đây cho biết sẽ tăng cường lực lượng an ninh lên đến 6.000 người nhằm bảo vệ an toàn cho mọi CĐV đến xem trận đấu.

Trong khi đó, UEFA cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày mai (17.6) để xem xét về vụ ẩu đả giữa CĐV Nga và Ba Lan, và phạt Liên đoàn Bóng đá Đức 10.000 euro do CĐV nước này ném pháo sáng, bom khói xuống sân trong trận gặp Bồ Đào Nha ở Lviv (Ukraine). Tuy nhiên, bạo lực ở Euro 2012 vẫn chưa có chiều hướng giảm nhiệt khi trước trận hòa Ý (1-1) hôm qua, CĐV Croatia đã bao vây quảng trường thành phố Poznan, đốt cờ của Liên minh châu Âu (EU), ném pháo sáng và giương ảnh của một tội phạm chiến tranh, biểu ngữ chống chủ nghĩa phát xít Đức...

G.Lao - N.Khoa

>> Ronaldo điên tiết vì... Messi !
>> UEFA “cấm” phát Euro qua truyền hình cáp ở Thái Lan
>> WAGs làm nóng Euro
>> Ẩu đả giữa CĐV
>> Mọi ngả đường hướng về Warsaw
>> Ngày hội bên bờ sông Vistula
>> Bước vào ngày hội
>> Trọng tài đúng luật, nhưng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.