Barcelona đã có cớ đổ lỗi cho thất bại trong tương lai

31/12/2014 14:01 GMT+7

(TNO) Từng rất tự hào với lò đào tạo danh tiếng La Masia nhưng giờ đây Barcelona lại tỏ ra lo lắng trước lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA.

(TNO) Từng rất tự hào với lò đào tạo danh tiếng La Masia nhưng giờ đây Barcelona lại tỏ ra lo lắng trước lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA.

>> Barcelona bị cấm chuyển nhượng trọn năm 2015
>> Messi và Suarez lập công giúp Barcelona thắng 5 sao
>> HLV Enrique: Messi sẽ giúp Barcelona hạ Man City

Barcelona đã có cớ đổ lỗi cho thất bại trong tương lai-1
Barcelona đã tận dụng khe hở của luật để mua một loạt cầu thủ trong mùa hè vừa qua - Ảnh: AFP

Chuyện Barcelona bị cấm mua cầu thủ từ nay đến năm 2016 có làm cho họ suy sụp hay không, sẽ hậu xét. Trước mắt, cái cách mà báo chí nhận định về cả một sự sụp đổ từ nay cho đến mùa bóng 2016-2017 có vẻ mâu thuẫn với những gì người ta từng khen ngợi Barcelona lúc đội này thành công. Không nói đâu xa, ngay cả phản ứng của các quan chức Barcelona cũng đầy mâu thuẫn so với những gì chính họ luôn tỏ ra tự hào.

Cũng cần nói rõ: lệnh cấm vừa được xác nhận gần đây hoàn toàn không lạ. Barcelona đã biết rõ kết cục này từ trước mùa hè 2014. Chẳng qua, họ tận dụng kẽ hở của luật để kéo dài thời gian. Một khi tòa án thể thao quốc tế (CAS) chưa ra phán quyết theo đơn kiện của Barcelona thì lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA chưa có tác dụng.

Đấy chính là cái cách để Barcelona tranh thủ "cửa sổ mùa hè 2014" để mua cầu thủ dự phòng. Với một trong những CLB giàu nhất thế giới, bấy nhiêu điều kiện là quá đủ rồi. Nói cách khác, hình phạt của FIFA ảnh hưởng không lớn đến chuyện thành, bại của Barcelona trong thời gian trước mắt.

Nói đến Barcelona là phải nói đến tiqui-taca, và đấy không chỉ là một lối chơi. Đấy là cả một triết lý, một "trường đại học bóng đá", như người ta đã ca ngợi rất nhiều. Cầu thủ trẻ ở Barcelona được đào tạo một cách bài bản, với quan điểm chuyên môn xuyên suốt, sao cho khi bước vào đội lớn thì họ lập tức hòa nhập vào cách chơi đã quen thuộc với họ từ thuở ấu thơ.

Có bình luận kinh điển: nhìn bọn trẻ chơi bóng ở công viên, sẽ biết ngay chú nhóc nào là của lò trẻ Barcelona. Vậy thì, việc mua sắm ngôi sao đến từ các đội bóng khác chẳng những không quá quan trọng mà đôi khi còn là việc không nên làm đối với Barcelona?

Barcelona đã có cớ đổ lỗi cho thất bại trong tương lai-2
Munir El Haddadi (trái) là cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ hồi đầu mùa giải này - Ảnh: AFP

Trên thực tế, quả có không ít tên tuổi đã gây thất vọng khi gia nhập Barcelona: Alex Song, Jeremy Mathieu, Douglas, Thomas Vermaelen... Vì các giám đốc Barcelona không giỏi trong lĩnh vực chuyển nhượng, hay vì vấn đề chuyên môn vừa phân tích?

FIFA cấm hay không cấm, lò trẻ La Masia danh tiếng cũng vẫn tồn tại sờ sờ ra đấy. Trong suốt giai đoạn 2008-2012, khi mà năm nào các ngôi sao do chính Barcelona đào tạo cũng đoạt được danh hiệu vô địch quan trọng nhất trong năm (Champions League, EURO hoặc World Cup), giới chức Barcelona luôn tỏ ra tự hào về quan điểm đào tạo "xuyên suốt" của đội này.

Vậy thì bây giờ, tốt nhất Barcelona hãy cứ tiếp tục đôn các sản phẩm hoàn hảo từ lò La Masia lên đội bóng lớn, thay vì giãy nảy, chỉ trích lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA. Mà cũng trớ trêu: lệnh cấm này xuất phát từ việc Barcelona vi phạm quy định của FIFA về việc mua cầu thủ trẻ. Hóa ra, lò trẻ La Masia thì cũng cần mua các ngôi sao trẻ (dưới 18 tuổi) để đào tạo!

Trắng tay trong năm 2014 (sau khi đã thâu tóm 16 danh hiệu các loại trong giai đoạn 2009-2013), Barcelona có nhiều khả năng sẽ lại xếp sau kình địch Real Madrid - từ sân chơi quốc nội cho đến quốc tế - trong thời gian trước mắt. Nhưng đấy là vì cách chơi tiqui-taca bất di bất dịch đã phá sản vì những nhược điểm cố hữu, vì quan điểm đào tạo của lò La Masia không cho ra các sản phẩm đa dạng về chuyên môn. Hình phạt cấm mua cầu thủ xem ra chỉ là cái cớ để Barcelona đổ lỗi cho những thất bại trong tương lai!

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.