Barcelona tiếp tục mâu thuẫn với La Liga vì hợp đồng của Gavi

Văn Trình
Văn Trình
14/03/2023 12:57 GMT+7

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, tòa án Barcelona đã hủy bỏ bản hợp đồng giữa đội chủ sân Nou Camp và tiền vệ Gavi. Nguyên nhân được cho là đội bóng xứ Catalan đã không nộp những giấy tờ cần thiết đúng thời hạn.

Barca tiếp tục mâu thuẫn với La Liga vì bản hợp đồng của Gavi - Ảnh 1.

Hợp đồng giữa Gavi và Barcelona có thời hạn đến năm 2026 đã bị hủy bỏ

AFP

Theo đó, vào tháng 1.2023, một cuộc tranh cãi về trường hợp của Gavi giữa Barcelona và ban tổ chức giải đấu La Liga đã nổ ra. Một bản hợp đồng mới giữa “Gã khổng lồ của Tây Ban Nha” và Gavi có thời hạn đến năm 2026 đã được đưa ra. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng, tiền lương của Gavi đã được nâng lên trong khi tình hình tài chính của Barcelona đang gặp rất nhiều vấn đề. Chính vì thế, tòa án Barcelona đã không chấp nhận bản hợp đồng giữa đôi bên. Khi đó, đội bóng xứ Catalan vẫn được cho phép đăng ký Gavi nhưng bị yêu cầu phải gửi đơn kiện lên tòa án để giải quyết vấn đề này.

Tuy vậy, Barcelona lại gửi đơn kiện muộn hơn 1 ngày so với hạn chót, điều này đồng nghĩa với việc lá đơn không có hiệu lực và bản hợp đồng mới của Gavi không được xem xét. Theo thông tin mới nhất từ trang Relebo của Tây Ban Nha, việc đăng ký Gavi với tư cách là thành viên của đội 1 đã bị La Liga hủy bỏ.

Với việc bị loại khỏi đội 1 của Barcelona, Gavi sẽ phải thi đấu với tư cách là cầu thủ đội trẻ, trở lại khoác áo số 30 thay vì số 6 như hiện tại. Bản hợp đồng hiện tại của anh và Barcelona chỉ còn thời hạn đến cuối mùa giải này thay vì đến năm 2026. Nếu mọi thứ không được giải quyết sớm, cầu thủ 18 tuổi có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trang báo ESPN cho biết, Barcelona đã xác nhận rằng họ gửi các thủ tục đúng thời hạn và hiện đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án Barcelona về trường hợp này. Cũng theo trang này, Gavi đã cam kết ở lại với Barcelona, ít nhất là trong 4 mùa giải tiếp theo. 

Vào ngày 20.2.2023, Javier Gomez - một luật sư am hiểu về lĩnh vực kinh tế cũng đã chia sẻ về trường hợp của Gavi. Ông nói: “Để đăng ký Gavi với mức lương mới, Barcelona phải tuân thủ hai điều khoản. Đầu tiên, dựa theo Điều 93.6, Barcelona phải công bố khoản tài chính mà mình đang có, chứng minh rằng việc ký kết hợp đồng với cầu thủ mới hoặc gia hạn với các cầu thủ trong đội 1 là khả thi. Mặt khác, dựa theo Điều 101, khi một cầu thủ được gia hạn hợp đồng, bạn phải xem xét mức ngân sách mà đội có trong giải tiếp theo. Với Barcelona, họ đang gặp quá nhiều khó khăn về mặt tài chính.”

Hiện tại, Barcelona phải cắt giảm chi phí 200 triệu euro nếu muốn đăng ký cầu thủ ở đội 1. Đội đã thu về 4 triệu euro khi chia tay 3 cầu thủ bao gồm Memphis Depay (sang Atletico Madrid), Hector Bellerin (sang Sporting Lisbon) và Pique (giải nghệ) nhưng nó là quá ít so với yêu cầu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.