Bắt đầu chi bồi thường rạch Xuyên Tâm

22/12/2023 11:24 GMT+7

Q.Gò Vấp (TP.HCM) là địa phương đầu tiên chi bồi thường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, dự kiến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khởi công tháng 8.2024.

Sáng 22.12, UBND Q.Gò Vấp tổ chức lễ trao quyết định thu hồi đất và chi tiền bồi thường cho 5 hộ dân đầu tiên có nhà đất bị ảnh hưởng bởi dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng ven rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Dự án đi qua 2 quận: Bình Thạnh và Gò Vấp nhằm tiêu thoát nước, chống ngập và giải quyết ô nhiễm, kết nối hạ tầng giao thông, đây là dự án hạ tầng mang tính chất phục vụ xã hội, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây là dự án trọng điểm được TP.HCM chọn để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Sống chung với rạch Xuyên Tâm: Từ nơi bắt hến đến điểm ô nhiễm nhất TP.HCM

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp, cho biết quận có 135 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng diện tích đất thu hồi gần 24.500 m², gồm 39 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 96 trường hợp giải tỏa một phần. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt hơn 350 tỉ đồng, gồm một phần được chuyển nguồn từ vốn dư thuộc dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm.

Bắt đầu chi bồi thường rạch Xuyên Tâm- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp, TP.HCM cảm ơn các hộ dân đồng thuận nhận tiền bồi thường

THẢO NHÂN

Sau khi được thành phố phê duyệt, quận đã triển khai các bước trong quy trình bồi thường như phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, chính sách bồi thường, ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định chi trả tiền bồi thường cho các trường hợp đồng thuận.

Ông Dũng cho biết thêm, đây là dự án đầu tiên trên địa bàn quận thực hiện theo cơ chế ủy quyền của thành phố về cho cấp quận lập hội đồng thẩm định giá đất bồi thường, chủ tịch quận phê duyệt giá đất và bồi thường cho các hộ dân.

Theo quy trình thông thường, kể từ khi quận ban hành quyết định thu hồi đất phải chờ 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất ở mới chi bồi thường. Tuy nhiên, trong quá trình vận động, có 4 hộ dân đầu tiên đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng trước.

Bắt đầu chi bồi thường rạch Xuyên Tâm- Ảnh 2.

Các hộ dân bị ảnh hưởng dự án rạch Xuyên Tâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) nhận quyết định bồi thường

SỸ ĐÔNG

"Việc tổ chức buổi lễ trao quyết định bồi thường thể hiện sự cảm ơn, trân trọng đối với các hộ dân vì mục tiêu chung", Chủ tịch Q.Gò Vấp nói, đồng thời cho biết đây là tín hiệu vui khi triển khai các dự án trọng điểm. Lãnh đạo địa phương hy vọng các hộ dân còn lại sẽ sớm đồng thuận để công tác bồi thường đạt tiến độ đề ra, bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng 8.2024.

Người dân mong dự án sớm hoàn thành

Chủ tịch Q.Gò Vấp đề nghị các phòng ban tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ dân hiểu, đồng thuận, chấp hành tốt công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng và không để lấn chiếm, tái lấn chiếm mặt bằng. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc tồn đọng và những vấn đề mới phát sinh để đề xuất thành phố tháo gỡ kịp thời.

Ông Dũng cũng yêu cầu tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với công dân; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đại diện các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm, ông Đỗ Tuấn Mỹ (ngụ P.5, Q.Gò Vấp) cho hay, dự án được quy hoạch từ hàng chục năm trước ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đến nay, dự án tái khởi động, ông Mỹ nói bản thân thấy phấn khởi, đồng tình và mong dự án sớm hoàn thành để tiêu thoát nước, chống ngập, giảm bớt ô nhiễm, tăng cường kết nối giao thông.

Bắt đầu chi bồi thường rạch Xuyên Tâm- Ảnh 3.

Dự án rạch Xuyên Tâm đoạn qua Q.Gò Vấp, TP.HCM

NHẬT THỊNH

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, gồm tuyến rạch Xuyên Tâm và 3 tuyến nhánh (rạch Cầu Sơn, rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu) dài hơn 2,2 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 9.600 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 6.300 tỉ đồng, còn lại là chi phí xây dựng và chi phí khác.

Toàn bộ tuyến kè được bảo vệ bằng cừ bê tông dự ứng lực, lòng rạch được nạo vét sâu 3,5 m, rộng 20 - 30 m. Hai bên rạch xây dựng đường giao thông quy mô 2 làn xe mỗi bên cùng công viên, mảng xanh, đèn chiếu sáng. Đoạn qua Q.Gò Vấp dự kiến khởi công tháng 8.2024 và hoàn thành tháng 4.2025, còn đoạn Q.Bình Thạnh khởi công tháng 4.2025 và hoàn thành vào tháng 4.2028.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.