Bắt doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh huy động hơn 1.200 tỉ đồng trồng sâm Ngọc Linh ‘ảo’

Trần Cường
Trần Cường
10/11/2023 09:42 GMT+7

"Nổ" công ty mình có dự án đầu tư trồng sâm Ngọc Linh ở một số tỉnh, thành và mang lại lợi nhuận cao, bà Phạm Mỹ Hạnh đã huy động 1.264 tỉ đồng của nhiều người, sau đó dùng một phần nhỏ để trả lãi cho họ.

Sáng 10.11, Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, trú P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.

Bắt doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh huy động hơn 1.200 tỉ đồng trồng sâm Ngọc Linh ‘ảo’ - Ảnh 1.

Công an tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với bà Phạm Mỹ Hạnh

AN NAM

Bắt doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh huy động hơn 1.200 tỉ đồng trồng sâm Ngọc Linh ‘ảo’

Theo tài liệu điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh được thành lập từ ngày 14.8.2017. Quá trình hoạt động, bà Hạnh đã đưa thông tin sai sự thật về việc công ty mình có dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh, thành, mang lại lợi nhuận cao.

Với chiêu trò này, bà Hạnh đã huy động vốn của nhiều người với tổng số tiền lên tới 1.264 tỉ đồng. Sau đó, bà Hạnh dùng một phần tiền huy động được để trả lãi cho nhà đầu tư.

Công an Q.Cầu Giấy xác định số tiền mà bà Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư là đặc biệt lớn. Ngày 9.11, Công an Q.Cầu Giấy đã tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với bà Hạnh. Quá trình khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Hạnh, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật của vụ án.

Nữ doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh dùng hơn 1.200 tỉ huy động được để làm gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.