Bất động sản Trung Quốc 'đóng băng', xuất khẩu xi măng gặp khó

Chí Nhân
Chí Nhân
07/09/2022 11:18 GMT+7

Hiệp hội Xi măng VN cho biết tổng công suất thiết kế hiện nay của ngành này gần 110 triệu tấn/năm.

Tiêu thụ xi măng nội địa những năm gần đây duy trì khoảng 60 triệu tấn/năm, xuất khẩu hơn 45 triệu tấn/năm. Năm 2021, xuất khẩu sản phẩm xi măng và clinker đạt kỷ lục kể từ khi VN bắt đầu xuất khẩu các mặt hàng này, với gần 46 triệu tấn, ước đạt 1,9 tỉ USD. Tuy nhiên, trong 8 tháng qua, xuất khẩu đã giảm trên 23% so với cùng kỳ do các thị trường lớn là Trung Quốc và Philippines đều giảm nhập khẩu xi măng, clinker từ VN. Đặc biệt, xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn vì thị trường tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc suy yếu khi lĩnh vực bất động sản dân dụng “đóng băng”.

Dù nguồn cung xi măng đang dư nhưng từ nay đến cuối năm 2022 sẽ có thêm 3 dây chuyền xi măng với tổng công suất gần 10 triệu tấn/năm đi vào hoạt động; nâng tổng công suất toàn ngành lên tới 117 triệu tấn/năm. Điều này sẽ khiến ngành xi măng ở trạng thái dư cung kéo dài nếu xuất khẩu tiếp tục khó khăn và thị trường nội địa không khởi sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.