Bầu Đức có thể tìm HLV khác thay Kiatisak

22/10/2022 08:15 GMT+7

Bầu Đức đặt niềm tin vào HLV Kiatisak để giúp HAGL vô địch V-League. Thế nhưng HLV người Thái Lan không thể làm được điều mà ông bầu máu bóng đá này trông đợi.

Bầu Đức có thể tìm HLV khác thay Kiatisak

Ngọc Linh

Bầu Đức là người đầu tư rất nhiều tiền bạc, dốc hết tâm trí đào tạo bóng đá trẻ để giúp cho CLB HAGL và bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi.

Thế nhưng, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã qua tuổi 28, đã chinh chiến V-League 7 năm trời, nhiều cầu thủ sẽ rời HAGL cuối mùa giải, nhưng đội bóng phố Núi vẫn chưa có được chức vô địch V-League sau nhiều năm chờ đợi.

Khi các cầu thủ khóa 1 học viện HAGL ở độ chín của sự nghiệp, bầu Đức đã trả lương rất cao để mời Kiatisak về dẫn dắt với mục tiêu chinh phục V-League. Thế nhưng không may cho HAGL bởi họ chơi hay ở mùa giải 2021 nhưng vì đại dịch Covid-19 giải bị hủy bỏ.

Đến năm 2022, cách chơi của HAGL bị bắt bài. HAGL rất khó để giành chiến thắng trước các đội yếu hơn như Hà Tĩnh, TP.HCM, CLB Sài Gòn, đó là chưa kể những trận thua quá dễ trước Hải Phòng, Hà Nội hay Viettel.

Cách vận hành và các mảng miếng tấn công của HAGL bị hóa giải, Brandao, Văn Toàn thường xuyên bị chia cắt nên thế công của HAGL không còn nguy hiểm như trước đây.

8 trận liên tiếp không tìm được chiến thắng, có thể thấy HLV Kiatisak đã "hết bài" và không có cách để giúp HAGL mạnh mẽ và lợi hại hơn.

HAGL (áo vàng) khó cán đích ở tốp 3 mùa giải năm nay

KHả Hòa

Bầu Đức chưa ký gia hạn hợp đồng với HLV Kiatisak vì ông chờ đến kết quả cuối mùa giải. Với 22 điểm và vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, chắc chắn HAGL không thể đua vào tốp 3 ở mùa giải năm nay.

Nếu HAGL cán đích với vị trí ngoài tốp 5 ở V-League 2022 và không thể vô địch Cúp quốc gia, nhiều khả năng bầu Đức tìm HLV khác phù hợp hơn để thay Kiatisak.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.