Bầu Thụy đầu tư cho HAGL, Công Phượng sẽ thế nào?

16/12/2023 04:01 GMT+7

Dấu ấn đầu tư ngày một rõ nét của bầu Thụy đang giúp CLB HAGL từng bước lột xác, khiến không ít fan phố núi mong về viễn cảnh thần tượng Công Phượng sẽ trở về.

Công Phượng ngồi xem các học viên nhí tập cùng thầy Giôm giống mình 16 năm trước

Công Phượng ngồi xem các học viên nhí tập cùng thầy Giôm giống mình 16 năm trước

FBNV

Sau khi kết thúc mùa giải đầu tiên tại Nhật Bản trong màu áo CLB Yokohama FC, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đưa cả nhà về Việt Nam chơi, trong đó có ghé thăm người thân và bạn bè ở TP.Pleiku (Gia Lai).

Khỏi phải nói, chàng tiền đạo quê ở Đô Lương đã nhận được sự chào đón ấm áp như thể anh chưa từng rời xa nơi này vậy. Thực tế, "cục cưng" của bầu Đức cũng luôn có tình cảm đặc biệt với mảnh đất đã trao cho anh cơ hội trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Chứng kiến những tấm ảnh Công Phượng vui vẻ ở Việt Nam và TP.Pleiku, rất nhiều fan HAGL và cả người hâm mộ trung lập đã nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó anh sẽ trở về và lại khoác áo HAGL.

Liệu, viễn cảnh đó có khả thi?

Về mặt lý thuyết, khả năng Công Phượng tái hợp HAGL là có thật kể từ khi bầu Đức được tiếp sức bởi bầu Thụy theo thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 2 tập đoàn để đầu tư mạnh hơn cho đội bóng phố núi cũng như học viện bóng đá tại Hàm Rồng.

Nụ cười Công Phượng bên thầy Giôm

Nụ cười Công Phượng bên thầy Giôm

FBNV

Kể từ sau lễ ký kết hợp tác với bầu Đức, những hoạt động liên quan bầu Thụy tại đội bóng phố núi cũng ngày càng một nhiều hơn, với hàng loạt chuyến thăm của ông cũng như ê kíp ban lãnh đạo LPBank và các cố vấn. Như việc CLB HAGL đang gặp khó khăn lực lượng khi bất ngờ phải chia tay sớm tiền đạo Martin Dzilah bị mổ gối và tuyển thủ chủ lực Đinh Thanh Bình đang đạt phong độ cao bị chấn thương.

Ngay lập tức, bầu Thụy đã đài thọ để tiền đạo Đinh Thanh Bình sang Singapore kiểm tra. Thậm chí, ông còn mạnh tay mua gói dịch vụ để các bác sĩ tại Singapore đều đặn hướng dẫn Đinh Thanh Bình tập hồi phục từ xa.

Việc nhà tài trợ mới có những việc làm thực chất, quan tâm cải thiện chế độ cho cầu thủ, HLV và cán bộ công nhân viên và đặc biệt hướng đến việc đào tạo trẻ bài bản đang giúp CLB HAGL ổn định hơn nhiều. Đó là lý do dù đang nằm ở vị trí chót bảng nhưng người ta không thấy nhiều sự bi quan, khi chắc chắn HAGL sẽ được đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn 2.

Sau khi chia tay với 2 ngoại binh thử việc không thành công, các cố vấn của bầu Thụy đang có kế hoạch tuyển mộ cả nội binh lẫn ngoại binh để tăng cường nhân sự cho HLV Kiatisak.

Quay trở lại câu chuyện của Công Phượng, chắc chắn một người máu bóng đá như bầu Thụy sẽ luôn rất hào hứng với ý tưởng đưa những biểu tượng như Công Phượng trở lại sân Pleiku.

Công Phượng nhận nụ hôn từ bầu Đức trước lần đầu xuất ngoại

Công Phượng nhận nụ hôn từ bầu Đức trước lần đầu xuất ngoại

Tư Liệu

Ngược lại, Công Phượng luôn coi CLB HAGL là nhà mình. Đúng là mùa bóng vừa rồi Công Phượng không được thi đấu nhiều, nhưng những phẩm chất tài năng của anh là điều đã được chứng minh như cách ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam vào lưới đội tuyển Palestine hồi tháng 9 vừa qua. Vì thế viễn cảnh một ngày nào đó chân sút này trở lại phố núi trong vai trò cầu thủ hoặc một vị trí khác là hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. 

Vấn đề sẽ nằm ở bài toán tài chính và tối thượng là mong muốn của chính Công Phượng. Tiền đạo sinh năm 1995 còn 2 năm hợp đồng với Yokohama FC nên nếu muốn trở lại sớm cũng sẽ không dễ dàng. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.