Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường ở Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
11/01/2023 15:18 GMT+7

Người dân ở xã Sơn Tây (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 2,4 kg được bọc trong chăn bị bỏ rơi bên vệ đường mà không có bất kỳ giấy tờ gì.

Chiều nay 11.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Cao Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết một số người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường mà không có bất kỳ giấy tờ gì.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hiện đang được Trạm y tế xã Sơn Tây chăm sóc

TÂN KỲ

Sáng cùng ngày, một số người dân ở thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây) phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong chăn bị bỏ rơi bên vệ đường trong thôn nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, bé gái được người dân đưa vào Trạm y tế xã Sơn Tây để được kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Qua kiểm tra, các nhân viên y tế xác định cháu bé vừa mới sinh được khoảng 2 ngày, nặng 2,4 kg và không bị dị tật. Tại thời điểm phát hiện, bên cạnh cháu bé không có giấy tờ gì.

Hiện nay, cháu bé đang được các nhân viên tại đây chăm sóc và UBND xã Sơn Tây cũng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân cho cháu.

Trong trường hợp người thân bỏ rơi cháu bé không quay trở lại thì chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho người khác đủ điều kiện để nhận nuôi, chăm sóc cháu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.